Phanh phui tour du lịch - thẩm mỹ lừa

ANTĐ - Vi vu trên những du thuyền hạng sang, được các chàng trai trẻ chăm sóc, lại được làm đẹp ngay tại phòng trong khách sạn 5 sao ở Hồng Kông (Trung Quốc)… Những lời quảng cáo hấp dẫn về tour du lịch kết hợp thẩm mỹ cao cấp đó đã khiến nhiều phụ nữ giàu có ở Trung Quốc đại lục mê muội để rồi trở thành nạn nhân của một đường dây lừa đảo.
Phanh phui tour du lịch - thẩm mỹ lừa ảnh 1

Các nữ du khách được đi trên du thuyền hạng sang

Dịch vụ 5 sao nhưng bác sỹ “rởm”

Cảnh sát Hồng Kông cho hay, họ đã bắt giữ một phụ nữ 30 tuổi tại một khách sạn ở Hung Hom với cáo buộc câu kết với một công ty có trụ sở ở thành phố Thâm Quyến thực hiện các dịch vụ y tế bất hợp pháp. Cảnh sát cũng tịch thu lô thiết bị y tế, thuốc men từ một văn phòng của công ty này ở Kwun Tong. Đây chính là đường dây chuyên lừa gạt các phụ nữ giàu có ở Trung Quốc đại lục tới đặc khu hành chính Hồng Kông phẫu thuật thẩm mỹ trái phép trong các phòng khách sạn 5 sao. 

Vụ việc diễn ra sau khi các phóng viên của báo Apple Daily có trụ sở ở Hồng Kông bí mật điều tra về đường dây trên trong 2 tháng. Kết quả cho thấy, công ty Boka International Group tìm cách dụ dỗ những phụ nữ Trung Quốc giàu có tham gia các bữa tiệc tại một số thành phố lớn trước khi đưa họ tới Hồng Kông phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo tờ báo, công ty này đã thuê người đóng giả làm bác sĩ và nhân viên y tế để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho các quý bà giàu có. Những phụ nữ này sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để tham gia tour du lịch thẩm mỹ hạng sang. Họ được quảng cáo là sẽ được du ngoạn trên du thuyền 5 sao và được tận hưởng các dịch vụ chăm sóc đến “tận răng”. 

Tour du lịch hạng sang này gồm 5 ngày 4 đêm. Tháp tùng các quý bà là những chàng trai trẻ đẹp, cơ bắp lực lưỡng. Xen giữa các chuyến đi là  dịch vụ ăn chơi, nghe nhạc và xem người mẫu trình diễn. Sau ngày đầu làm quen, sang  ngày thứ hai, họ sẽ được nghe tư vấn y tế miễn phí. Buổi tối, họ sẽ được tham dự tiệc và ngắm cảnh trên cảng Victoria ở Hồng Kông. Ngày thứ ba của chuyến du lịch, phòng ở khách sạn được biến thành nơi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Các du khách có thể được tiêm botox, hyaluronic acid, hormone để làm đẹp hay thực hiện một số phẫu thuật can thiệp mạnh hơn. 

Phanh phui tour du lịch - thẩm mỹ lừa ảnh 2

Cùng đi với họ là những chàng trai trẻ đẹp

Dụ dỗ, “đào mỏ” khách hàng 

Mặc dù bỏ ra số tiền lớn, nhưng giấc mơ cải biến sắc đẹp của các quý bà đã không thành hiện thực. Sau chuyến đi, nhiều người mới biết bị lừa và nói rằng, họ bị mọc mụn cũng như hỏng da mặt do quá trình phẫu thuật. Được biết, tour du lịch này được mở ra từ tháng 9 năm ngoái với giá lên đến 38.000NDT/người cho các dịch vụ y tế cơ bản. Trong thời gian tham gia chuyến du lịch, họ  bị dụ dỗ chi thêm tiền để thực hiện các dịch vụ làm đẹp khác.

Một số phụ nữ cáo buộc họ bị các bác sĩ thẩm mỹ mồi chài chi tiêu đến 3 triệu NDT. Ít nhất 8 chuyến đã được tổ chức, ước tính hàng tháng công ty tổ chức  thu về 9 triệu nhân dân tệ. 

Sau khi hoạt động này bị báo chí phanh phui, nhân viên công ty này đã bỏ trốn. Hiện cảnh sát đã thu giữ được bản danh sách  những người thuộc ban lãnh đạo công ty và mở rộng điều tra. Người đứng đầu cơ quan y tế Hồng Kông, Ko Wing-man đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ việc.