Phản ứng của Mỹ, Nhật sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

ANTĐ - Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng đi vào lúc 7h50 (giờ Seoul) sáng 3-8 từ tỉnh Hwanghae, khu vực Tây Nam nước này là loại tên lửa Rodong tầm trung có tầm bắn lên tới hơn 1.300km. 

Phản ứng của Mỹ, Nhật sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1Hàn Quốc theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi đầu năm 2016

Trong khi đó, cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết, tên lửa của Triều Tiên đã bắn xa khoảng 1.000km và có thể đã rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế của Tokyo, cách phía Tây bán đảo Oga, tỉnh Akita khoảng 250km. Đồng thời, ông Nakatani tuyên bố sẽ cùng Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác định cụ thể thiệt hại sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và nêu cao cảnh giác sau hành động khiêu khích này.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng ra tuyên bố phản đối vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho đây là “hành động khiêu khích không thể tha thứ” đe dọa nghiêm trọng an ninh của Nhật Bản. 

Trong khi đó, cùng ngày phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen lên tiếng phản đối hành động trên của Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo “hành động này của Triều Tiên chỉ làm tăng thêm những phản đối kịch liệt từ cộng đồng quốc tế”.