Phần Lan: Nga ngày càng "hung hăng" hơn với mối đe dọa hạt nhân

ANTD.VN -Một báo cáo mới đây tiết lộ, Phần Lan đang phát triển mối quan hệ thận trọng với Nga, khi Moscow đang tỏ ra sức mạnh chính trị về điện hạt nhân.

Phần Lan: Nga ngày càng "hung hăng" hơn với mối đe dọa hạt nhân ảnh 1

Phần Lan cảnh báo Nga ngày càng "hung hăng" hơn với mối đe dọa hạt nhân

Nước Bắc Âu đã xác định một mối đe dọa ngày càng tăng từ nước láng giềng, sau khi hợp tác với Nga xây dựng dự án điện hạt nhân Fennovoima.

Được biết, nhà thầu hạt nhân Rosatom của Nga là chủ sở hữu và nhà cung cấp chính của nhà máy này. Chính vì vậy, Phần Lan lo ngại Nga đang cố tạo ra "những sự phụ thuộc", như Moscow đã từng làm ở một số quốc gia khác.

Đánh giá thường niên của Tình báo Phần Lan mới đây khẳng định, mục tiêu chính của Nga là gây ảnh hưởng đến chính sách năng lượng ở quốc gia châu Âu, và điều này sẽ tiếp tục được Moscow thực hiện.

Phản ứng với ý đồ này của Nga, các quan chức Phần Lan vừa đưa ra tuyên bố nước này cần chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng năng lượng.

Một báo cáo mới của Viện Ngoại giao Phần Lan (FIIA) đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm túc chống lại Moscow.

"Những mục tiêu chính sách đối ngoại của Nga đã không thay đổi trong một thời gian dài, tuy nhiên trong những năm gần đây các biện pháp để Nga có thể đạt được những mục tiêu đã trở nên hung hăng hơn. Nền tảng của sự thay đổi này nằm trong các yếu tố nội bộ của đất nước, như là: sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô, các vấn đề cơ cấu kinh tế và thiếu sót trong các quy định của pháp luật", báo cáo cho biết.

Báo cáo của FIIA nói thêm: "Sống cạnh một nước Nga không thể đoán trước, luôn tạo ra những căng thẳng quốc tế, điều đầu tiên và quan trọng nhất mà Phần Lan phải làm là tự nỗ lực, kiên cường và hợp tác quốc tế".

Các báo cáo của FIIA kết luận với một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách của Phần Lan, trong đó có cả việc tránh bất kỳ khoản đầu tư lớn nào với Nga.

Helsinki nên duy trì một mối quan hệ song phương với Moscow, nhưng cần phải có lập trường vững chắc, và chứng tỏ cho Nga thấy được, Phần Lan sẽ không sợ bị hăm dọa phải phục tùng, đồng thời nên đảm bảo hợp tác quân sự với các đối tác phương Tây.