Phần Lan cân nhắc phát cho mỗi người dân 800 euro/tháng

ANTĐ - Phần Lan đang có kế hoạch loại bỏ hầu hết trợ cấp xã hội, thay vào đó là cấp phát cho mỗi người trưởng thành ở nước này 800 euro (tương đương 865USD) hàng tháng, bất kể tình trạng thu nhập hay tài sản của người đó. 

Phần Lan cân nhắc phát cho mỗi người dân 800 euro/tháng ảnh 1Phần Lan có kế hoạch phát tiền cho dân thay vì trợ cấp phúc lợi 

Chính phủ Phần Lan cho rằng, kế hoạch này tiết kiệm tiền cho quốc gia, bởi hệ thống phúc lợi xã hội Phần Lan rất phức tạp và cần chi phí lớn để vận hành. Ngoài ra, sự thay đổi sẽ khuyến khích nhiều người tìm việc. 9,5% dân số Phần Lan đang thất nghiệp - tỷ lệ cao nhất trong hơn 10 năm qua. Trong đó, nhiều người không muốn tìm việc vì sống tốt nhờ trợ cấp thất nghiệp, hơn là chấp nhận công việc lương tối thiểu. 

Chương trình này do cơ quan phụ trách phúc lợi và an sinh xã hội Phần Lan lên kế hoạch, dự kiến đề xuất vào năm 2016 và  thí điểm năm 2017. Thời gian thí điểm, Phần Lan sẽ phát mỗi người 550 euro/tháng, trong khi vẫn cung cấp một số hỗ trợ khác. Một cuộc thăm dò thực hiện hồi tháng 9 cho thấy 69% dân Phần Lan ủng hộ kế hoạch này.