Phản đối việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng phi pháp ở Biển Đông

ANTD.VN - Trung Quốc bắt đầu xây mới công trình trên Biển Đông, hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy rõ điều đó. Dấu hiệu này chứng tỏ Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa ở vùng biển chiến lược này.

Theo hãng tin Reuters ngày 15-3, một số hình ảnh vệ tinh của công ty tư nhân Planet Labs cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu một số hoạt động xây dựng trái phép mới trên vùng Biển Đông (ảnh).

Những hình ảnh trên được chụp vào ngày 6-3 tại khu vực Đảo Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông, trong đó cho thấy một số hoạt động khai khẩn đất đai và chuẩn bị xây dựng một bến tàu, nhằm phục vụ cho cái mà một số chuyên gia cho rằng có thể là căn cứ quân sự. Các hoạt động xây dựng trái phép ban đầu của phía Trung Quốc đã bị bão gây tổn hại hồi năm 2016. 

Trước đó vào hồi tháng 1-2017, một số nguồn tin cho thấy Trung Quốc đã có một số hoạt động xây dựng tại Đảo Cây cùng một số khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Các chuyên gia quân sự trong khu vực cho rằng công trình mới nhất này cho thấy Trung Quốc quyết tâm xây dựng mạng lưới các rạn san hô và các đảo nhỏ ở Biển Đông, ngay cả khi nước này đang tìm cách tránh một cuộc đối đầu mới với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nhà ngoại giao cho rằng, Bắc Kinh đang theo đuổi các nỗ lực để thống trị “sân sau” hàng hải của họ, kể cả điều chỉnh thời điểm hành động để tránh khiêu khích quá mức.

“Chúng ta có thể thấy họ vẫn tiến hành các hoạt động quân sự hóa (trên Biển Đông), bất chấp những tuyên bố chính thức của Trung Quốc. Thậm chí, sẽ tiến hành từng chút một”, ông Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông tại Viện Quốc phòng Australia, nhận định. “Hoàng Sa sẽ là nhân tố quan trọng cho bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc trong tương lai để thống trị Biển Đông”.

Tất cả những hoạt động trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo Vietnam+, tại cuộc họp báo hôm 13/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những hành động như vậy đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc ký tháng 10/2011.

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế, chấm dứt ngay và không tái diễn những hoạt động đó, đóng góp xây dựng vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông”.