Phân biệt tranh thật, tranh giả bằng... toán học

(ANTĐ) - Giáo sư người Mỹ Richard Johnson tìm ra phương pháp dựa vào thuật toán thống kê để phân biệt tranh thật và tranh giả. Ngày 14-5-2007 phương pháp này được đệ trình lên Ban Giám đốc Bảo tàng Vincent Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan).

Phân biệt tranh thật, tranh giả bằng... toán học

(ANTĐ) - Giáo sư người Mỹ Richard Johnson tìm ra phương pháp dựa vào thuật toán thống kê để phân biệt tranh thật và tranh giả. Ngày 14-5-2007 phương pháp này được đệ trình lên Ban Giám đốc Bảo tàng Vincent Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan).

Bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh
Bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh

Johnson cùng nhóm các nhà toán học đã thẩm định phương pháp của họ bằng cách so sánh 101 bức tranh, trong đó một phần do chính tay Van Gogh vẽ, số còn lại là các bản sao chép. Phương pháp của nhóm giáo sư Johnson có tên gọi stylometry (tạm dịch: Xác định phong cách). Khi đối chiếu theo phương pháp stylometry, các nhà nghiên cứu tách riêng một vài đặc điểm và xác định tương quan thống kê của chúng với nhau. Tiếp theo, người ta sử dụng các dữ liệu này khi so sánh những bức tranh bị nghi là “rởm” với những bức tranh thật đã được đảm bảo chắc chắn. Về mặt lý thuyết, một vài qui luật thường gặp ở từng họa sĩ phải lặp lại trong mỗi bức tranh.

Nhóm của giáo sư Johnson tin chắc phương pháp của họ có thể áp dụng được rộng rãi trong hội họa, văn bản và các tác phẩm âm nhạc. Các nhà khoa học Mỹ hy vọng sẽ kết luận được bức tranh tĩnh vật “Hoa hướng dương” của Van Gogh được nhà sưu tầm người Nhật Yashuo Hoto mua năm 1987 với giá 39,9 triệu USD, là nguyên bản hay sao chép.

Phạm Long (Theo Lentaru)