Phá hoại môi trường biển, Trung Quốc phải đền tiền Australia

ANTD.VN - Chính phủ Australia vừa cho hay, họ đã đạt được thỏa thuận bồi thường với chủ tàu chở than Shen Neng 1 của công ty Vận tải Năng lượng Thâm Quyến (Trung Quốc) vì tàu này phá hoại môi trường biển ngoài khơi Australia.

Gây ô nhiễm biển ở nhiều nước sẽ bị phạt những mức đáng kể

Sự việc bắt đầu từ tháng 4-2010, khi tàu Shen Neng 1 bị mắc cạn ở khu vực bờ biển bang Queensland (Australia), và gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vì để tràn dầu, sơn có chất độc, chất chống rỉ và cả chất diệt vi sinh vật trên diện tích biển rộng lớn, làm ảnh hưởng tới môi trường biển tại khu vực vỉa san hô Great Barrier Reef.

Trước tình hình đó, chính phủ Australia đã yêu cầu công ty của Trung Quốc phải đền 120 triệu đôla Úc, sau đó giảm xuống còn 90 triệu đôla Úc, song phía công ty không chịu vì cho rằng Australia khai "khống" thiệt hại.

Do không tìm được tiếng nói chung, chính phủ này đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang.

Sau đó, 2 bên tiếp tục đàm phán và cuối cùng "chốt" được số tiền bồi thường nên không phải phân xử tại tòa. Theo đó, công ty Vận tải Năng lượng Thâm Quyến đồng ý trả 39,3 triệu đôla Úc để chính phủ Australia dùng vào việc gạn lọc sơn độc hại, cũng như khôi phục môi trường sống cho san hô.