Phá âm mưu tấn công một nhà tù ở Athens

ANTĐ - Nhà chức trách Hy Lạp vừa bắt giữmột đối tượng đã lên kế hoạch tấn công một nhà tù ở Thủ đô Athens nhằm giải thoát những kẻ khủng bốđang bị giam giữ tại đây. Đáng chú ý, đây là thành viên của một nhóm khủng bố khét tiếng ở Hy Lạp.

Phá âm mưu tấn công một nhà tù ở Athens ảnh 1Đối tượng Christodoulos Xiros bị lực lượng an ninh Hy Lạp bắt giữ

Kẻ bị châu Âu truy nã gắt gao 

Christodoulos Xiros, 56 tuổi, đối tượng bị truy nã gắt gao ở châu Âu, đã bị bắt giữ tại Anavyssos (ngoại ô phía nam của thành phố Athens) cuối tuần vừa rồi. Trước đó, Xiros đã bỏ trốn sau khi được cho phép rời khỏi trại giam vào tháng 1-2014 để về thăm nhà. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hy Lạp - ông Dimitrios Tsaknakis cho biết, khi lục soát tại ngôi nhà mà Xiros ẩn náu, lực lượng chức năng đã phát hiện những bản thảo về kế hoạch tiếp cận và tấn công nhà tù Korydallos ở ngoại ô phía tây Athens. Ngoài ra, trong nhà còn tìm thấy 8 khẩu súng trường, súng phóng lựu, thuốc nổ và các nguyên liệu để tự tạo bom chuẩn bị cho cuộc tấn công. “Mục đích của kế hoạch này là giải thoát cho các tù nhân. Dựa trên bằng chứng thu được, có thể khẳng định cuộc tấn công diễn ra trong vài ngày tới” - ông Dimitrios Tsaknakis nói. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh công cộng Hy Lạp ông Vassilis KiKilias biểu dương cảnh sát Hy Lạp đã ngăn chặn được  một cuộc tấn công lớn nhằm vào hệ thống nhà tù trung tâm của nước này.

 Christodoulos Xiros bị liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm nhất tại châu Âu bởi hắn là thành viên của Nhóm khủng bố Ngày 17-11. Xiros bị tuyên 6 án tù chung thân năm 2003 vì điều hành nhóm khủng bố và tàng trữ vũ khí. Trong thời gian chạy trốn, Xiros đã xuất hiện trong một đoạn video đe dọa tấn công vũ trang để phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Hy Lạp. 

Thành viên nhóm khủng bố khét tiếng

Nhóm khủng bố Ngày 17-11 là một trong những tổ chức tội phạm bạo lực nhất tại Hy Lạp. Trước khi bị xóa sổ vào năm 2002, nhóm này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công đẫm máu trong suốt 27 năm tung hoành. Tổng cộng 23 nạn nhân, bao gồm các chính trị gia, doanh nhân Hy Lạp và các nhà ngoại giao cũng như quan chức quân sự người Anh, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị chúng giết hại trong 103 vụ tấn công từ năm 1975-2000.

Tên đầy đủ của Ngày 17-11 là Tổ chức cách mạng ngày 17-11. Tổ chức này thành lập năm 1975 và bị Mỹ, Anh và Hy Lạp nhận định là nhóm khủng bố. Tên của nhóm được đặt theo ngày 17-11-1973 – ngày diễn ra cuộc nổi dậy của sinh viên Hy Lạp chống lại chính quyền độc tài quân sự.

Cuộc tấn công đầu tiên của nhóm khủng bố Ngày 17-11 là nhằm vào nhân viên cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ tại Thủ đô Athens - ông Richard Welch vào tháng 12-1975. Sau đó, chúng giết hại một quan chức tình b đã về hưu của Hy Lạp - ông Evangelos Mallios. Tháng 1-1980, những kẻ cực đoan này giết hại ông Pantelis Petrou -  Phó chỉ huy lực lượng cảnh sát chống bạo lực (MAT) Hy Lạp và lái xe của ông này.

Im hơi lặng tiếng một thời gian, năm 1983, nhóm khủng bố Ngày 17-11 nối lại chuỗi tấn công ám sát khác nhằm vào các nhân viên ngoại giao và quân sự nước ngoài. Cuộc ám sát cuối cùng của nhóm khủng bố Ngày 17-11 là nhằm vào tướng quân Stephen Saunders của sứ quán Anh tại Hy Lạp vào tháng 6-2000. Không chỉ ám sát, nhóm khủng bố Ngày 17-11 còn thực hiện nhiều vụ đánh bom. Chẳng hạn, năm 1986, nhóm này 4 lần ném bom vào cơ quan thuế của Hy Lạp; năm 1988 thì lấy trộm tên lửa chống tăng từ một nhà kho quân đội. Từ năm 1990-1999 chúng tiến hành 24 cuộc tấn công bằng rocket.

Tháng 6-2002, chính quyền Hy Lạp bắt được một nghi phạm bị thương, Savvas Xiros, sau khi một cuộc đánh bom do hắn thực hiện thất bại. Tiếp tục điều tra, cảnh sát Hy Lạp bắt giữ thêm 6 đối tượng. Alexandros Giotopoulos, 58 tuổi được xác định là trưởng nhóm Ngày 17-11 bị bắt vào năm 2002 trên đảo Lipsi. Tháng 9-2002, một kẻ đầu sỏ khác tên Dimitris Koufodinas cũng đã đầu hàng chính quyền. Từ đây, nhóm khủng bố này coi như bị xóa sổ.