Peru: Số phận khác nhau của cựu Tổng thống và Giám đốc Tình báo

(ANTĐ) - Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Alberto Fujimori vẫn đang thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của dư luận Peru bởi thái độ coi thường tòa án, pháp luật, cũng như việc chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống vào năm 2011 của ông cho dù đang phải ngồi tù.

Peru: Số phận khác nhau của cựu Tổng thống và Giám đốc Tình báo

(ANTĐ) - Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Alberto Fujimori vẫn đang thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của dư luận Peru bởi thái độ coi thường tòa án, pháp luật, cũng như việc chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống vào năm 2011 của ông cho dù đang phải ngồi tù.

Nhiều người cho rằng, cựu Tổng thống Alberto Fujimori đang muốn thu hút sự chú ý của dư luận bởi ông biết rằng, kết cục của mình sẽ như thế nào khi các phiên tòa vẫn đang tiếp tục kéo dài không hồi kết. Ngoài cựu Tổng thống Alberto Fujimori, người ta cũng quan tâm tới số phận của cựu Giám đốc Tình báo Vladimiro Montesinos, người đã bị kết án hàng chục năm tù với nhiều tội danh khác nhau.

Cả cựu Tổng thống và con gái đều chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống

Thái độ coi thường tòa án, tự cao tự đại, cười cợt với cả thẩm phán, công tố viên và nhân chứng trong những phiên tòa gần đây của cựu Tổng thống Alberto Fujimori không được dư luận quan tâm bằng việc ông đang tập trung chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống vào năm 2011.

Điều đáng nói là việc này diễn ra ngay cả khi ông Alberto Fujimori đang ngồi trên ghế bị cáo tại những phiên tòa diễn ra hồi đầu tháng 5-2008. Tại phiên tòa xét xử hôm 8-5-2008, trong khi các nhân chứng đang kể tội ông Alberto Fujimori xung quanh cáo buộc vi phạm nhân quyền trong thời gian 1990-2000, thì cựu Tổng thống lại công khai xem xét tập tài liệu chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử vào năm 2011.

Theo Paul Vallejob, phóng viên của tờ “Peru 21”, đồng thời là tác giả của bức ảnh chụp cảnh cựu Tổng thống đang chuẩn bị tài liệu cho biết, ông Alberto Fujimori dùng bút để đánh dấu vào những điểm quan trọng trong tập tài liệu như chiến dịch gây quỹ ủng hộ, chi phí cho những buổi tiếp xúc cử tri, giá áo phông và mũ lưỡi trai dành tặng cho những người ủng hộ… mà chẳng cần quan tâm tới mọi việc xung quanh.

Còn theo nghị sỹ Quốc hội Carlos Raffo, cách làm việc của tòa đã thực sự khiến ông Alberto Fujimori cảm thấy quá nhàm chán - hơn 55 câu hỏi về một vấn đề… Giới truyền thông còn đăng cả những bức ảnh về cảnh ngủ gật giữa phiên tòa của ông Alberto Fujimori.

Hiện ông Alberto Fujimori đang bị giam giữ tại một nhà tù ở ngoại ô Thủ đô Lima sau khi được dẫn độ từ Chile về Peru hồi tháng 9-2007. Cách đây hơn 5 tháng, cựu Tổng thống Alberto Fujimori đã bị tòa án Peru tuyên phạt 6 năm tù cùng khoản tiền phạt 135.000 USD.

Ông Alberto Fujimori và con gái Keiko Fujimori
Ông Alberto Fujimori và con gái Keiko Fujimori

Ông Alberto Fujimori trở thành Tổng thống đầu tiên trên thế giới bị bắt dẫn độ về nơi từng là người đứng đầu quốc gia vì bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Và cựu Tổng thống sẽ phải đối mặt với bản án 30 năm tù cùng khoản tiền phạt trị giá 33 triệu USD nếu tòa làm rõ được những cáo buộc.

Đây là lần đầu tiên trong gần 80 năm qua Peru mới có một nguyên thủ quốc gia phải đứng trước vành móng ngựa (Tổng thống Augusto Leguia từng bị xét xử về tội tham nhũng hồi thập niên 1930).

Tuy nhiên, để có thể đưa ra lời phán quyết cuối cùng, Chánh án Cesar San Martin cùng bồi thẩm đoàn sẽ phải làm việc liên tục trong nhiều tháng để vừa chứng minh cựu Tổng thống có tội, vừa phải chạy đua với thời gian bởi theo luật Peru, ông Alberto Fujimori sẽ được ân xá khi bước qua tuổi thất thập vào ngày 28-7-2008.

Mặc dù cựu Tổng thống Alberto Fujimori đang tiếp tục phải hầu tòa, nhưng cô con gái Keiko Fujimori vẫn đang quyết tâm tham chính sau khi trở thành nghị sỹ Quốc hội năm 2006. Được biết, Keiko Fujimori đang muốn thành lập một đảng mới được biết tới dưới tên gọi “Lực lượng 2011” để tham gia cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống năm 2011.

Theo thống kê, Keiko Fujimori là một trong những ứng cử viên giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất trong cuộc chạy đua vào Quốc hội năm 2006 (thu được 700.000 phiếu ủng hộ). Phát biểu trước giới truyền thông, Keiko Fujimori cho biết, mục đích của việc thành lập đảng mới và tranh cử Tổng thống là để minh oan cho bố đẻ vì cô luôn tin tưởng ông vô tội.

Số phận hẩm hiu của cựu Giám đốc Tình báo

Tuy thừa nhận việc ra lệnh lục soát căn hộ của vợ cựu Giám đốc Tình báo Vladimiro Montesinos hồi tháng 11-2000 là bất hợp pháp, song ông Alberto Fujimori vẫn khẳng định đó là việc làm cần thiết tại thời điểm đó.

Ông Alberto Fujimori đã phải rời chính trường chỉ vì một cuốn băng đưa hối lộ được công bố trên vô tuyến truyền hình. Sau đó, ông Alberto Fujimori từng chi 15 triệu USD để cựu Giám đốc Tình báo Vladimiro Montesinos trốn khỏi Peru song bất thành. Cách đây gần 2 năm (tháng 8-2006), cựu Giám đốc Tình báo Vladimiro Montesinos đã bị tòa tuyên phạt 6 năm tù.

Ngày 4-6-2006, ông Vladimiro Montesinos còn bị tòa tuyên phạt 10 năm tù cùng 15,2 triệu USD tiền phạt vì tội tham nhũng. Trước đó, cựu Giám đốc Tình báo còn bị tuyên mức án 15 năm tù giam vì tội nhận hối lộ…

Điều đáng nói là khi mới bị bắt, ông Vladimiro Montesinos từng đưa ra những tuyên bố gây chấn động dư luận. Trong đó quan trọng nhất là cuộc mặc cả hôm 6-8-2001 với Thẩm phán Saul Pena Farfan - nộp 100 triệu USD và cung cấp những tư liệu cần thiết để Chính phủ Peru có thể làm sáng tỏ những việc làm mờ ám trước đây của Tổng thống Alberto Fujimori, đổi lại ông ta cùng vợ con không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng bất thành.

Hiện ông Vladimiro Montesinos đang ngồi tù vì tội sử dụng tiền Chính phủ để gây quỹ trái phép trong cuộc bầu cử cho cựu Tổng thống Alberto Fujimori năm 2000.

Lê Cao Sơn

(Tổng hợp)