Pakistan: Sập nhà máy sản xuất túi giấy, 18 người thiệt mạng

ANTĐ - Có ít nhất 18 người đã thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương trong vụ sập nhà máy sản xuất túi giấy ở Pakistan.

Vụ việc xảy ra hôm 4-11 tại một nhà máy sản xuất túi giấy nằm ở khu công nghiệp Sundar gần thành phố Lahore, phía đông Pakistan. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát khi một tòa nhà 4 tầng bị sụp đổ hoàn toàn.

Ông Mohammad Usman, một quan chức cấp cao của chính quyền địa phương kể lại sau khi vào hiện trường rằng "có thể nghe thấy tiếng kêu cứu bên dưới đống đổ nát của nhà máy".

Một hoạt động cứu hộ quy mô lớn đang được diễn ra. Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn đang miệt mài đào bới để tìm những người còn sống sót, cho đến nay đã cứu được 75 người.

 Hiện trường vụ sập nhà máy sản xuất túi giấy

"Con trai tôi là một lao động được trả lương theo ngày ở đây. Chúng tôi không thể tìm thấy nó trong số những người chết hoặc bị thương, do đó, tôi chỉ hy vọng rằng nó vẫn còn sống từ đống đổ nát một cách an toàn" - bà Mohammad Ramzan có cậu con trai 24 tuổi Amin nói.

Hiện nhà máy này đang trong quá trình xây dựng và tu bổ, tuy nhiên, nguyên nhân gây ra sự sụp đổ toàn nhà vẫn chưa được xác định. 
Ngành xây dựng của Pakistan có sự giám sát rất lỏng lẻo và luôn coi thường luật xây dựng. Chính điều này đã làm cho số vụ thảm họa ngành công nghiệp ngày càng tăng lên ở quốc gia Nam Á này.

Còn nhớ hồi tháng 9-2012, 289 người đã bị chết cháy trong vụ hoả hoạn tại một nhà máy may mặc ở thành phố miền nam Karachi. Cùng ngày, một đám cháy đã xảy ra tại nhà máy giày ở Lahore, giết chết 25 người.