Pakistan những ngày sau vụ ám sát Thủ tướng
(ANTĐ) - Cảnh sát chống khủng bố của Anh quốc đã tới Pakistan để tham gia điều tra vụ ám sát thủ tướng Benazir Bhutto vào thứ 6 vừa qua sau khi nhận được lời mời của tổng thống nước này, ông Pervez Musharraf.
Mục tiêu chính của ông Musharraf khi mời cơ quan an ninh của Anh tham gia điều tra đó là để xóa bỏ mọi nghi ngờ về sự tham gia của chính phủ nước này trong vụ ám sát bà Bhutto; ông thậm chí còn muốn mời cả Liên Hợp Quốc tham gia để làm sáng tỏ vụ việc này.
Cảnh quay kẻ tình nghi ám sát bà Benazir Bhutto. |
Ông Musharraf cho biết rằng, các sỹ quan của Anh quốc sẽ có quyền điều tra nhưng sẽ không được hành động quá mức cho phép để tạo ra những khủng hoảng về mặt an ninh và chính trị của Pakistan. Ông phát biểu: “Đây là một tình huống mà chúng tôi phải vượt qua để chứng tỏ cho mọi người dân Pakistan cũng như toàn thế giới rằng không có một cá nhân nào trong chính phủ liên quan tớI vụ ám sát cố thủ tướng Benazir Bhutto.”
Thông tin truy nã kẻ tình nghi được ban hành ngay sau đó. |
Cả 4 ngày sau vụ ám sát, hàng loạt các cuộc biểu tình gây bạo động đã diễn ra, nhất là tại tỉnh Sindh, quê nhà của bà Bhutto gây ra thiệt hại về vật chất lên tới 1,3 tỉ USD. Chính vì vậy mà tổng thống và những người trong chính phủ đã bàn bạc về phương án để đảm bảo an ninh và trật tự trên toàn quốc trước thềm của cuộc bầu cử sắp được diễn ra tại đây; phương án được ông đưa ra đó là hoãn cuộc bầu cử lại 6 tuần cho tới ngày 18 tháng 2.
Bạo động được diễn ra sau cái chết của bà Bhutto trên khắp Pakistan. |
Theo phát biểu ban đầu của chính phủ Pakistan, cố thủ tướng Benazir Bhutto thiệt mạng sau khi bị sóng chấn động của quả bom khiến bà bị đập đầu vào xe. Trong khi đó những người ủng hộ bà thì lại cho rằng bà bị bắn chết và chính phủ Pakistan chỉ đưa ra lý do để che đậy vụ việc này.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Manouchehr Mottaki đã đến Islamabad để viếng và chia buồn với những ngườI ủng hộ bà Bhutto, ông phát biểu: “Kẻ đã gây ra tội ác này đã nhằm thẳng vào sự ổn định và an ninh của Pakistan. Chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa khủng bố không có chỗ trong tâm trí và trái tim của những người dân nơi đây.”
Ngọc Anh
Theo Foxnews