OPEC: Giá dầu không thể tiếp tục giảm sâu

ANTĐ - Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Aleksandr Novak, Tổng thư ký của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), ông Abdalla Salme El-Badri nhận định rằng, giá dầu sẽ không tiếp tục giảm thấp hơn do nhu cầu của thị trường vẫn được đánh giá sẽ ngày càng tăng cao.

“Nhu cầu sử dụng dầu trên toàn thế giới sẽ tăng từ 7%-11% mỗi năm cho đến năm 2020 và thậm chí sẽ còn tiếp tục tăng sau đó”, ông Novak cho biết.

Tổng thư ký OPEC ông Abdalla Salem El-Badri

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak khẳng định, tình hình ở các thị trường mua bán dầu khô sẽ được cải thiện vào năm 2016, vì Nga và OPEC có cùng quan điểm trong một số vấn đề. Ông Novak tiết lộ, chính sách giá cả của Nga và việc cắt giảm sản lượng dầu của OPEC không được thảo luận trong cuộc họp với ông El-Badri.
Ông El-Badri cho biết, OPEC không sợ hãi khi phải đối mặt với nhu cầu ngày càng giảm của nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới là Trung Quốc do nền kinh tế nước này vẫn còn nhiều tiềm năng lớn chưa được khai thác. Cuộc họp tiếp theo giữa Nga và OPEC có thể sẽ diễn ra tại Vienna vào cuối năm 2016.
“Thị trường thế giới có thể tiêu thụ được khối lượng dầu của Tehran sau khi các biện pháp trừng phạt được gỡ bỏ”, ông El-Badri cho biết và khẳng định, OPEC hoàn toàn ủng hộ việc gỡ bỏ cấm vận  cho Iran.

Thị trường dầu mỏ có thể thay đổi vào năm 2016 do sự trở lại của Iran, tuy nhiên, theo ông El-Badri, việc Iran cũng muốn phát triển các lĩnh vực và các dự án mới, sẽ chỉ “có thể diễn ra trong vòng 5-6 năm tới”.