OPEC công bố hạn ngạch sản lượng dầu

ANTD.VN -TASS ngày 14-1 cho biết, OPEC sẽ công bố dữ liệu về hạn ngạch cắt giảm sản lượng được thiết lập cho các quốc gia sản xuất dầu, là thành viên của thỏa thuận OPEC +.

OPEC công bố hạn ngạch sản lượng dầu ảnh 1

OPEC công bố hạn ngạch sản lượng dầu

Hạn ngạch cắt giảm sản xuất đã được thông qua vào ngày 7-12-2018 tại thủ đô Vienna và công bố nội bộ vào ngày 21-12-2018.

Nguồn tin cho biết, việc công bố dữ liệu về hạn ngạch sản xuất sẽ giúp tổ chức này vượt qua những hoài nghi của thị trường xung quanh quyết định được đưa ra trung tuần tháng 12-2018.

Sau khi quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC + được đưa ra, giá dầu Brent đã giảm hơn 10 USD xuống còn 49,3 USD / thùng.

Theo dự báo, trong nửa đầu năm 2019, tổng sản lượng dầu của các nước OPEC + sẽ giảm từ 1,195 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 43,874 triệu thùng.

Cụ thể, sản lượng dầu của các quốc gia OPEC sẽ giảm từ 812.000 thùng xuống còn 25.937 triệu thùng mỗi ngày, trong khi sản lượng của các quốc gia không thuộc OPEC cũng sẽ bị cắt giảm từ 383.000 thùng mỗi ngày xuống còn 17.937 triệu thùng mỗi ngày.

Cũng theo dự báo này, Saudi Arabia sẽ cắt giảm 322.000 thùng dầu xuống mức 10,31 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời, chính Quốc vương nước này đã thông báo cho OPEC rằng, họ sẽ giảm sản lượng trong tháng 1-2019 xuống còn 10,2 triệu thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, Nga sẽ giảm 230.000 thùng sản lượng xuống còn 11.191 triệu thùng mỗi ngày.

Xét về tỷ lệ, mức giảm sản lượng thực tế của các nước OPEC sẽ là 3,02%, có tính đến các ngoại lệ đối với các nước như Iran, Libya và Venezuela, thay vì 2,5%, như được báo cáo ngay sau cuộc họp, còn các nước ngoài OPEC sẽ cắt giảm 2% sản lượng.