Ông Putin: Vụ Mỹ tấn công Syria là sự xâm lược đất nước có chủ quyền

ANTD.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng, cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ nhằm vào các cơ sở của Syria là sự xâm lược một quốc gia có chủ quyền.

Ông Putin: Vụ Mỹ tấn công Syria là sự xâm lược đất nước có chủ quyền ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Tổng thống Putin coi những cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào Syria là một sự xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền, vi phạm các quy phạm của luật pháp quốc tế", phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 7-4.

Damascus đã lên tiếng phản đối sau khi Mỹ bắn tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân ở Syria.

Đài truyền hình nhà nước Syria dẫn một số nguồn tin quân đội Syria xác nhận, tên lửa Mỹ đã gây ra tổn thất lớn.

Theo ông Putin, hoạt động quân sự của Hoa Kỳ nhằm vào Syria hôm 6-4 không hề góp phần vào cuộc chiến chống khủng bố, mà sẽ làm suy yếu mối quan hệ Nga-Mỹ.

Mỹ đã phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công Syria

Tối 6-4, Mỹ đã bắn 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân al-Shayrat của Syria, ở gần thành phố Homs, để trả đũa vụ tấn công hoá học diễn ra cách đây vài ngày.

Lãnh đạo Hoa Kỳ cáo buộc vụ tấn công hóa học đã được thực hiện từ sân bay Shayrat, hiện do quân đội Syria kiểm soát.

Trong thông báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Mỹ, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết, cuộc tấn công của lực lượng Mỹ "làm hạn chế năng lực của chính phủ Syria trong việc vận chuyển vũ khí hóa học. Việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào người dân vô tội sẽ không được dung thứ".

Nhà lãnh đạo Nga tin rằng, vụ tấn công bằng vũ khí hoá học hôm 4-4 là do những kẻ khủng bố gây ra. Nếu hoàn toàn lờ đi việc này, sẽ khiến tình hình ở Syria thêm trầm trọng.