Ông Putin ký luật triển khai nhóm không quân Nga tại Syria

ANTD.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26-7 đã ký một luật liên bang về phê chuẩn nghị định thư nhất trí triển khai một nhóm không quân thuộc các lực lượng vũ trang Nga ở Syria.

Ông Putin ký luật triển khai nhóm không quân Nga tại Syria ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nghị định thư, tài liệu vốn được các quan chức Nga và Syria ký kết hôm 18-1-2017 tại Damascus nêu rõ, Syria chuyển giao cho Nga các điều khoản sử dụng không phải trả tiền cho đến ngày hết hạn của thỏa thuận về một khu đất tại căn cứ không quân Hmeymim, và cơ sở vật chất tại căn cứ này.

Nghị định thư nêu rõ các điều kiện về thẩm quyền của Nga đối với nhóm không quân của họ tại vị trí triển khai, cũng như những vấn đề liên quan tới quân nhân Nga, các thành viên trong gia đình họ và lực lượng dân sự.

Tài liệu ghi rõ những đặc quyền và miễn nhiệm, cũng như cơ chế trợ giúp về các vấn đề thẩm quyền và trợ giúp pháp lý liên quan đến các hành vi phạm tội dân sự, hình sự và hành chính.

Theo nghị định thư, thỏa thuận sẽ có hiệu lực pháp lý trong giai đoạn 49 năm và sẽ gia hạn tự động thêm 25 năm.

Văn bản này đã được đăng tải trên trang web chính thức về các thông tin lập pháp của Nga.

Được biết, nhóm không quân Nga bắt đầu được triển khai tại một căn cứ không quân ở Hmeymim, gần Latakia của Syria vào năm 2015, để làm trung tâm chiến lược cho hoạt động quân sự của Nga chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở quốc gia Trung Đông này.