Ông Putin: Các nước cần bình tĩnh và cân bằng khi xử lý vấn đề Triều Tiên

ANTD.VN -Sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom H, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3-9 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động bình tĩnh và cân bằng trong việc xử lý vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Putin: Các nước cần bình tĩnh và cân bằng khi xử lý vấn đề Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Putin và Thứ tướng Nhật Bản Abe ngày 3-9 đã có cuộc điện đàm, thảo luận kỹ về vụ thử bom H của Triều Tiên.

"Cả hai nhà lãnh đạo đều cho rằng, đây là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Putin đã kêu gọi các nước cần hành động bình tĩnh và cân bằng trong việc xử lý vấn đề hạt nhân của Triều Tiên", Thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 3-9, sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H.

Ngoài ra, người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đưa ra được một giải pháp toàn diện về ngoại giao và chính trị cho vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo ông Peskov, trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo Nga-Trung cho rằng, hành động thử hạt nhân của Triều Tiên là không thể chấp nhận được, và kêu gọi Triều Tiên tiến tới phi hạt nhân hóa.

Cả ông Putin và ông Bình đều bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn ngừa xảy ra xung đột, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, cùng hướng tới các giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.