Ông Obama hoãn chuyến đi tới Wisconsin sau vụ xả súng đẫm máu ở Orlando

ANTĐ -Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoãn chuyến đi tới Wisconsin sau vụ xả súng đẫm máu tại câu lạc bộ người đồng tính, ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, Mỹ hôm 12-6. 

Ông Obama hoãn chuyến đi tới Wisconsin sau vụ xả súng đẫm máu ở Orlando  ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Đại diện Nhà Trắng cho biết, vì vụ tấn công đẫm máu ở Orlando hôm 12-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoãn chuyến đi đến Green Bay, bang Wisconsin, nơi ông dự định sẽ cùng bà Hillary Clinton đến vận động tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Vị đại diện này còn nói với các phóng viên rằng, tất cả các thông tin bổ sung về kế hoạch của tổng thống sẽ được đưa ra sau đó.

Vụ xả súng hàng loạt xảy ra rạng sáng 12-6 (giờ địa phương) tại hộp đêm Pulse ở Orlando đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Kẻ tấn công đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường khi đấu súng với cảnh sát.

Ông Obama hoãn chuyến đi tới Wisconsin sau vụ xả súng đẫm máu ở Orlando  ảnh 2

Hiện trường vụ xả súng ở Orlando ngày 12-6

Nhà chức trách xác định, kẻ tấn công là Omar Mateen, 29 tuổi, sống tại thành phố Fort Pierce, bang Florida. Theo một số nguồn tin, Mateen là một công dân Mỹ, xuất thân từ gia đình gốc Afghanistan.

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra về vụ xả súng đẫm máu này, đồng thời nhận định ban đầu rằng, đây là một vụ khủng bố. Bên cạnh đó, FBI cũng đang xem xét nghi phạm này hành động đơn độc tự phát, hay là thành viên của một tổ chức khủng bố trong hay ngoài nước. Họ đang tìm hiểu xem hắn có liên hệ với tổ chức khủng bố nào hay không.

Đây được coi là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ.