Ông Nemtsov bị ám sát vì lý do tôn giáo

ANTĐ - Ngày 9-3, 2 trong số 6 nghi phạm liên quan đến vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov hôm 27-2 bên ngoài Điện Kremlin đã bị nhà chức trách Liên bang Nga kết tội. Ngoài ra, động cơ của vụ ám sát này cũng được “kẻ chủ mưu” Zaur Dadayev (ảnh) thú nhận giết ông Nemtsov là vì động cơ tôn giáo.

Ông Nemtsov bị ám sát vì lý do tôn giáo ảnh 1

Nghi phạm Dadayev khai nhận, là một tín đồ Hồi giáo hắn đã lên kế hoạch sát hại ông Nemtsov bởi theo nghi phạm này, trong thời gian gần đây, ông Nemtsov đã có những thái độ và phát ngôn tiêu cực về cộng đồng người Hồi giáo và kỳ thị nhà tiên tri Mohammad khi ông Nemtsov cũng bày tỏ ý ủng hộ tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris. Ngoài ra, Dadayev còn khai nhận rằng, chỉ một mình hắn phạm tội nên “không cần phải điều tra những người khác”. 

Trước đó, ngày 8-3, Beslan Shavanov, 30 tuổi, nghi phạm thứ 6 trong vụ ám sát ông Nemtsov đã cố thủ trong một tòa nhà ở Grozny, Cộng hòa Chechnya và kích nổ bom tự sát khi bị cảnh sát bao vây. Hiện nhà chức trách Nga vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng “giết người theo đơn đặt hàng”.