Ông Mnangagwa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe

ANTD.VN - Ông Emmerson Mnangagwa vừa tuyên thệ nhậm chức, trở thành nhà lãnh đạo mới của Zimbabwe, sau khi ông Robert Mugabe, 93 tuổi buộc phải từ chức Tổng thống nước này sau 37 năm cầm quyền.

Tân Tổng thống Zimbabwe và phu nhân

 “Tôi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, xin thề với tư cách Tổng thống Cộng hòa Zimbabwe, sẽ trung thành với Zimbabwe, tuân thủ, giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp cùng mọi luật ở Zimbabwe”, ông Mnangagwa tuyên thệ trong buổi nhậm chức tại sân vận động quốc gia ở Thủ đô Harare trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người dân cùng các nhà lãnh đạo ở châu Phi.

Ông Mnangagwa sẽ giữ chức Tổng thống lâm thời của Zimbabwe cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Nổi tiếng với biệt danh “Cá sấu”, ông Mnangagwa trước đó đã rời khỏi Zimbabwe sau khi bị cách chức Phó Tổng thống hồi đầu tháng này. Quyết định sa thải trên đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị và dẫn đến cuộc binh biến ngày 15-11.

Ông Mnangagwa trở về Zimbabwe ngày 22-11, một ngày sau khi ông Robert Mugabe từ chức, và cam kết đưa nước này bước vào kỷ nguyên dân chủ mới và tái thiết nền kinh tế kiệt quệ của quốc gia ở phía nam châu Phi này.