Ông Mattis: Mối đe dọa từ Triều Tiên là "rõ ràng và ngày càng gia tăng"

ANTD.VN -Express ngày 3-6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo, mối đe dọa tên lửa hạt nhân từ Triều Tiên là "rõ ràng và ngày càng gia tăng".

Ông Mattis: Mối đe dọa từ Triều Tiên là "rõ ràng và ngày càng gia tăng" ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo mối đe dọa tên lửa hạt nhân từ Triều Tiên là “rõ ràng và ngày càng gia tăng” .

"Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một mối đe dọa rất rõ ràng đối với tất cả mọi người, và nó ngày càng gia tăng. Hành động của Bình Nhưỡng là trái với luật pháp quốc tế. Tôi kêu gọi công đồng quốc tế cùng hợp tác để giải quyết vấn đề này", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đối thoại Shanggri-la được tổ chức ở Singapore ngày hôm nay (3-6).

Ông Mattis cho biết thêm, Washington sẽ có những bước đi tiếp theo để tự bảo vệ mình trước các mối đe doạ từ Bình Nhưỡng.

Ông Mattis: Mối đe dọa từ Triều Tiên là "rõ ràng và ngày càng gia tăng" ảnh 2

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shanggri-la tại Singapore, ngày 3-6-2017

Cũng trong bài phát biểu này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, Washington hoan nghênh những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc kiềm chế Bình Nhưỡng theo đuổi các chương trình tên lửa và hạt nhân của họ.

“Chính quyền Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc tiếp tục cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực cùng Trung Quốc để buộc Triều Tiên loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng Bắc Kinh sẽ nhận ra rằng Bình Nhưỡng là một gánh nặng chiến lược chứ không phải là một tài sản quý”, ông Mattis nói.

Triều Tiên hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng hay bình luận gì về những lời phát biểu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.