Ông Kim Jong-un leo lên đỉnh núi cao nhất đất nước để tưởng nhớ cha

ANTĐ - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã leo lên ngọn núi cao nhất đất nước để kỷ niệm ngày cha ông, cựu Chủ tịch Kim Jong-il nhận được thứ hạng cao bậc hai trong quân đội.

Những hình ảnh mới nhất về chuyến thăm “kỳ lạ” của ông Kim Jong-un đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 18-4. Có thể thấy, lãnh đạo Triều Tiên với bộ trang phục quen thuộc đang đứng mỉm cười trên đỉnh núi Paektu cao 2.750m. Nhiều tờ báo thông tin, đích thân ông Kim đã leo lên đỉnh núi trước khi mặt trời mọc.
Ông Kim Jong-un leo lên đỉnh núi cao nhất đất nước để tưởng nhớ cha ảnh 1Ông Kim Jong-un trên đỉnh núi Paektu sáng 18-4

Một vài hình ảnh khác là cảnh ông gặp gỡ các quan chức hàng đầu đất nước, trò chuyện cùng với những phi công của quân đội Triều Tiên và nói với họ rằng, “leo núi Paektu là một món ăn tinh thần quý giá và mạnh mẽ hơn bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào”, tờ Rodong dẫn lời ông Kim cho biết.
Ông Kim Jong-un leo lên đỉnh núi cao nhất đất nước để tưởng nhớ cha ảnh 2Lãnh đạo Kim Jong-un trò chuyện cùng các phi công trong quân đội Triều Tiên 

Núi Paektu là ngọn núi cao nhất Triều Tiên, nằm gần biên giới với Trung Quốc, được coi là một nơi linh thiêng trong văn hóa dân gian của đất nước này, và nó cũng có vai trò quan trọng trong việc tôn vinh truyền thống lâu đời của gia đình họ Kim.
Ông Kim Jong-un leo lên đỉnh núi cao nhất đất nước để tưởng nhớ cha ảnh 3Chuyến thăm lần này của ông Kim nhằm tưởng nhớ đến người cha quá cố của mình

Lịch sử Bình Nhưỡng nói rằng, cựu Chủ tịch Kim Jong-Il đã được sinh ra trong một ngôi làng trên ngọn núi này, chính vì vậy ông đã mang “dòng máu Paektu” cao quý trong người, bất chấp nhiều nhà sử học khác khẳng định ông Kim Jong-Il từng sinh ra ở Nga. Chuyến thăm về cố hương lần này của nhà lãnh đạo 32 tuổi, nhằm tưởng nhớ đến sự kiện cha ông nhận được thứ hạng cao bậc hai trong quân đội.
Ông Kim Jong-un leo lên đỉnh núi cao nhất đất nước để tưởng nhớ cha ảnh 4Các binh sĩ Triều Tiên chào đón lãnh đạo đất nước
Cũng giống như cha mình, lãnh đạo đương thời Kim Jong-un thường xuyên trực tiếp tổ chức các chuyến thăm tới nhà máy công nghiệp, căn cứ quân sự hay các địa điểm linh thiêng trên khắp đất nước. Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là một nỗ lực xây dựng hình ảnh “người đàn ông quyền lực nhân dân” của ông Kim Jong-un.

Lên nắm quyền từ năm 2011, nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un đã tìm kiếm những chính sách để phát triển song hành cả nền kinh tế và các kho vũ khí hạt nhân nguyên tử. Ông đã chủ trì vụ thử hạt nhân thứ 3 và cũng mạnh nhất cho đến nay của Triều Tiên vào tháng 2-2013.