Ông Jim Mattis: Chiến tranh sẽ nổ ra nếu Triều Tiên tấn công Guam

ANTD.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 14-8 cảnh báo, chiến tranh sẽ nổ ra nếu Triều Tiên phóng tên lửa vào lãnh thổ thuộc Mỹ, trong đó có đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Ông Jim Mattis: Chiến tranh sẽ nổ ra nếu Triều Tiên tấn công Guam ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis

"Có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh rất nhanh. Vâng! Đúng vậy. Nếu Triều Tiên bắn vào Mỹ, tấn công lãnh thổ Mỹ, nếu thực sự họ muốn làm điều này, thì cuộc chơi sẽ tiếp tục", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc hôm 14-8.

Ông Mattis cũng cho biết, hệ thống giám sát của Mỹ sẽ xác định được những quả tên lửa mà Triều Tiên bắn đi rơi vào vùng đất nào "chỉ trong chốc lát", và nước Mỹ sẽ được bảo vệ khỏi mọi cuộc tấn công đến từ bất cứ đâu và bất kỳ thời điểm nào.

Trước đó, Tổng Tham mưu liên quân - Đại tướng Joseph Dunford nhấn mạnh rằng, Washington sẵn sàng sử dụng toàn bộ các khả năng của mình nếu Triều Tiên manh động.

Những bình luận trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra chỉ ít giờ, sau khi hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thảo luận về kế hoạch tấn công Guam với các sĩ quan chỉ huy của ông trong cuộc thị sát lực lượng quân đội.

"Lực lượng chiến lược đã đưa ra một kế hoạch 'chặt chẽ và cẩn thận', nhưng chúng ta cần theo dõi tiến trình của Mỹ thêm một chút nữa”, KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gia tăng kể từ khi Bình Nhưỡng tháng trước phóng thử hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, dường như có thể đặt hầu hết nước Mỹ vào tầm tấn công. Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp lại, đe dọa sẽ "trút hỏa lực và sự phẫn nộ mà thế giới chưa từng chứng kiến trước đây". Triều Tiên đáp trả bằng cách đặt hạn chót kế hoạch phóng thử tên lửa về phía đảo Guam vào giữa tháng 8.