Ông Erdogan: Hỗ trợ IS và lực lượng người Kurd là sự "tính toán bẩn"

ANTĐ -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, một số quốc gia hỗ trợ các chiến binh người Kurd Syria và nhóm khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là "tính toán bẩn thỉu" cho một âm mưu trong khu vực.

Ông Erdogan: Hỗ trợ IS và lực lượng người Kurd là sự "tính toán bẩn" ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Trong bài phát biểu hôm mùng 2-7 ở thị trấn Kilis, gần biên giới Syria, ông Erdogan nhấn mạnh, một số quốc gia đang ủng hộ các chiến binh người Kurd và phiến quân IS là một phần trong những "tính toán bẩn thỉu" của họ trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không nêu tên bất cứ nước nào, nhưng Ankara đã cáo buộc Washington "hành xử hai mặt" trong việc hỗ trợ lực lượng dân quân người Kurd ở Syria.

Ankara và Washington từ lâu đã bất hòa về vai trò của lực lượng này.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các tay súng người Kurd là một tổ chức khủng bố liên kết với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ngoài vòng pháp luật, nhưng Hoa Kỳ lại nhìn nhận họ như là một đối tác trong các hoạt động ở Syria.

Đề cập đến các nhóm người Kurd được Hoa Kỳ ủng hộ, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, Ankara sẽ không hợp tác với các tổ chức khủng bố ở Syria, đồng thời cho rằng, mục đích chiến dịch của người Kurd ở quốc gia Trung Đông này là nhằm thiết lập một nhà nước riêng biệt.

Ankara từ lâu bị cáo buộc tích cực đào tạo và trang bị cho các phần tử khủng bố tại Syria, nhắm mắt làm ngơ để các phiến quân vào quốc gia Ả Rập qua biên giới nước họ. Nguyên nhân hành động này được cho là Thổ Nhĩ Kỳ muốn chính quyền ông Assad sụp đổ.

Trong bài phát biểu hôm mùng 2-7, ông Erdogan cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad là "khủng bố cao cấp" nguy hiểm hơn cả IS.

Tuyên bố này đưa ra bất chấp vụ khủng bố kinh hoàng tại sân bay Ataturk của Istanbul mới đây mà phía Thổ Nhĩ Kỳ nhận định do IS thực hiện.

Thông qua tuyên bố của ông Erdogan dành cho ông Assad, các chuyên gia nhận định, IS không phải là mục tiêu ưu tiên của nước này.