Ông Emmanuel Macron nhậm chức Tổng thống Pháp vào ngày 14-5

ANTD.VN - Ông Emmanuel Macron sẽ nhậm chức Tổng thống Pháp vào ngày 14-5 tới - Tổng thống sắp mãn nhiệm François Hollande công bố ngày 8-5, một ngày sau khi ông Macron giành chiến thắng vang dội trước bà Marine Le Pen trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2. 

Ông Macron ăn mừng chiến thắng sau khi đắc cử Tổng thống Pháp

Với 66,1% số phiếu bầu, trong khi đối thủ Marine Le Pen thuộc Đảng Mặt trận Quốc gia (FN) giành được 33,9% số phiếu, ông Emmanuel Macron (39 tuổi), trở thành Tổng thống thứ 8 của Pháp và sẽ là Tổng thống trẻ nhất từ trước đến nay. 

Trong một buổi lễ tại Arc de Triomphe kỷ niệm 72 năm ngày chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, ông Macron lần đầu tiên xuất hiện công khai cùng ông Hollande kể từ khi ông Macron từ chức Bộ trưởng Kinh tế Pháp hồi tháng 8-2016 để chuẩn bị cho cuộc chạy đua trở thành ông chủ Điện Élysée.

Vài tháng sau đó, ông Hollande, với tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh trong nhiệm kỳ 5 năm, đã quyết định không tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai. Cùng ngày, phát biểu trên Kênh truyền hình Cnews, Nghị sỹ châu Âu Silvi Gular thuộc Đảng Phong trào dân chủ ủng hộ ông Macron cho biết Đức sẽ là nước đầu tiên Tổng thống đắc cử của Pháp Emmanuel Macron tới thăm trong chuyến công du nước ngoài. Theo Hãng tin AP, chuyến thăm Đức của ông Macron sẽ là một chuyến thăm rất ngắn. 

 “Vui mừng vì người Pháp đã chọn tương lai châu Âu”

Ông Jean-Claude Juncker, (Chủ tịch Ủy ban châu Âu) 

Ngay sau khi ông Emmanuel Macron giành chiến thắng trước bà Le Pen - vốn có quan điểm chống châu Âu và chống toàn cầu hóa - trong cuộc bỏ phiếu ngày 7-5, có thể nói các nhà lãnh đạo châu Âu đã thở phào, liên tiếp gửi lời chúc mừng đến ứng viên thuộc phong trào Tiến bước.

Trên trang Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jean-Claude Juncker bày tỏ “vui mừng vì người Pháp đã chọn tương lai châu Âu”. Trong thư gửi tới Tổng thống đắc cử Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bày tỏ tin tưởng vào sự hợp tác với tân Tổng thống Pháp sẽ có hiệu quả để thúc đẩy một châu Âu biết che chở và bảo vệ công dân của mình. 

Qua phát ngôn viên, Thủ tướng Anh Theresa May cũng gửi lời chúc mừng ông Emmanuel Macron đã đắc cử Tổng thống Pháp. Thông cáo của Thủ tướng Anh nêu rõ: “Pháp là một trong các đồng minh gần gũi nhất và chúng tôi vui mừng được làm việc với tân Tổng thống trên rất nhiều các vấn đề ưu tiên chung”.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, đây là chiến thắng cho một châu Âu mạnh mẽ và thống nhất. Từ bên kia bờ Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng “chiến thắng lớn” của ông Emmanuel Macron và cho biết mong sớm được làm việc với tân Tổng thống Pháp.  

Cũng như các nhà lãnh đạo thế giới khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng ông Macron. “Người dân Pháp đã tin tưởng giao phó cho ông Macron trọng trách lãnh đạo đất nước trong giai đoạn khó khăn đối với châu Âu và cộng đồng thế giới”, ông Putin cho biết trong một tuyên bố. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương với Pháp, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực.