Ông Donald Trump "phản công" thẩm phán Hawaii, bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cảnh

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố, phán quyết của thẩm phán liên bang Derrick Watson ở Hawaii về ngăn chặn lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi của ông, là một hành động “vượt quá thẩm quyền tư pháp chưa từng có”. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nashville, bang Tennessee

Ông Trump đưa ra tuyên bố trên tại một buổi diễn thuyết trước những người ủng hộ ở Nashville, bang Tennessee. Theo ông Trump, chính quyền của ông sẽ chống lại “phán quyết khủng khiếp này” tới cùng, bao gồm cả việc đưa vấn đề lên Tòa án tối cao.

Được biết, sắc lệnh hạn chế nhập cảnh mới của chính quyền ông Trump cấm công dân từ 6 quốc gia có đa số dân Hồi giáo không được vào Mỹ trong 90 ngày. Iraq - quốc gia được liệt kê trong sắc lệnh trước đó - được đưa ra khỏi lệnh mới sau khi đồng ý bổ sung các biện pháp kiểm tra thị thực. Ngoài ra, theo sắc lệnh mới, Mỹ sẽ cấm nhập cảnh trong 120 ngày đối với tất cả người tị nạn. Lệnh mới không áp dụng với người đã có thẻ xanh và những người có thị thực hợp pháp trước đó.

Phán quyết đình chỉ lệnh cấm nhập cảnh mới trên toàn quốc của thẩm phán liên bang Derrick Watson được ban hành sau một phiên điều trần tại tòa án liên bang ở Honolulu vào ngày 15-3, chỉ một ngày trước khi sắc lệnh mới này của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực.