Ông Boris Johnson trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh

ANTD.VN - Ông Boris Johnson sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh sau khi đánh bại đối thủ Jeremy Hunt để trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ.

Ông Johnson sẽ tiếp quản chức Thủ tướng Anh vào ngày 24-7-2019

Theo đó, cựu Thị trưởng London, người từ lâu đã có tham vọng trở thành người lãnh đạo nước Anh, đã giành chiến thắng với 66,4% số phiếu ủng hộ, so với 33,4% của ông Hunt.

Theo kế hoạch, ông Johnson sẽ tiếp quản chức Thủ tướng Anh vào ngày 24-7 sau khi bà Theresa May tuyên bố từ chức do thất bại trong việc mang lại thỏa thuận Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) với Liên minh châu Âu (EU).

Ông Johnson dự kiến công bố một loạt thay đổi trong nội các vào những ngày tới trong khi chuẩn bị các cuộc đàm phán về thỏa thuận Brexit.

Năm nay 55 tuổi, ông Boris Johnson từng giữ chức Ngoại trưởng Anh nhưng sau đó từ chức vào tháng 7-2018.