Ông Assad mỉa mai quan chức phương Tây "nhai lại" lời Mỹ

ANTĐ - Tổng thống Syria Bashar Assad vừa tiết lộ rằng, các quan chức phương Tây hiện đang đàm phán bí mật với giới lãnh đạo Syria, nhưng chỉ… “nhai lại” lời Mỹ chỉ đạo.

Theo chia sẻ của ông Assad, trong các cuộc đàm phán bí mật với giới lãnh đạo Syria, các quan chức phương Tây chỉ lặp lại lập trường chống chính phủ mà Mỹ đang thực hiện, vì họ sợ… làm phật lòng Washington nếu nói những điều khác biệt.

“Họ tấn công chúng tôi về chính trị, rồi sau đó họ lại gửi các quan chức tới thỏa thuận với chúng tôi ở sau sân khấu, đặc biệt là yếu tố bảo mật, trong đó có cả chính phủ Australia của các anh”, Tổng thống Syria trả lời phỏng vấn hãng tin SBS News của Australia.

Tổng thống Syria: Phương Tây gặp ngầm chúng tôi để "truyền đạt" lời của Mỹ

Ông Assad không quên nhấn mạnh rằng, các quan chức phương Tây “không muốn làm Mỹ thất vọng” và “chỉ lặp lại những gì Mỹ muốn họ nói mà thôi”.

Trước đó, nhà trung gian hòa giải Ismail Hakki Pekin của Thổ Nhĩ Kỳ từng nói rằng mối quan hệ giữa Ankara và Damascus đã được cải thiện trong những cuộc đàm phán bí mật gần đây, khi cả 2 bên đều tỏ ra sẵn sàng đối thoại.

Theo thông tin gần đây do tờ báo Al Watan của Algeria tiết lộ, đã có sự liên hệ giữa 2 chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, do chính phủ Algeria làm trung gian.

Hiện Nga xem chính quyền Assad là hợp lệ tại Syria, và nhiều lần khẳng định người dân nước này cần phải được tự do lựa chọn nhà lãnh đạo của họ, thay vì những sự can thiệp từ bên ngoài.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh vẫn đang đứng sau hỗ trợ cho phe đối lập ở Syria, và luôn kêu gọi ông Assad từ chức.