Ông Assad họp với phái đoàn Nga tại Damascus sau cuộc tấn công của Mỹ

ANTD.VN -Ngày 15-4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tổ chức một cuộc họp với các nhà lập pháp Nga tại Damascus để thảo luận về tình hình hiện tại ở nước này. 

Ông Assad họp với phái đoàn Nga tại Damascus sau cuộc tấn công của Mỹ ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp đón phái đoàn Nga tại Damascus, ngày 15-4-2018

Theo nguồn tin, chiến dịch quân sự chớp nhoáng nhằm vào Syria mới đây do Mỹ dẫn đầu đã được đưa ra thảo luận trong chương trình nghị sự.

Cuộc họp diễn ra đúng một ngày, sau khi liên quân ba nước Mỹ, Anh và Pháp tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa nhằm vào một số mục tiêu của quân chính phủ Damascus ở Syria để trả đũa cho vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma mà chính quyền Damascus bị cáo buộc đã gây ra khiến 70 người thiệt mạng.

Trong buổi họp, cả Damascus và Moscow đều bác bỏ những lời cáo buộc của phương Tây nói rằng, quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, gọi những thông tin về vụ tấn công ở thị trấn này là "thêu dệt", như cái cớ để tấn công quốc gia Trung Đông này.

Nga hy vọng lẽ phải sẽ chiến thắng, và tình hình Syria sẽ ổn định.

Được biết, phái đoàn Nga đã tới Syria vào ngày 11-4.