Obama trực tiếp ra lệnh, thủ lĩnh tối cao Taliban đã trúng không kích Mỹ?

ANTĐ -Theo một nguồn tin, Hoa Kỳ đã tiến hành phi vụ không kích nhằm vào thủ lĩnh tối cao của Taliban ở Afghanistan là Mullah Akhtar Mansour, và "khả năng tên này đã bị giết chết".

Cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay không người lái, theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Obama trực tiếp ra lệnh, thủ lĩnh tối cao Taliban đã trúng không kích Mỹ? ảnh 1

Mullah Akhtar Mansour, thủ lĩnh tối cao của Taliban ở Afghanistan

“Mansour là mục tiêu của quân đội Mỹ, và rất có thể hắn đã thiệt mạng trong vụ tấn công này", quan chức giấu tên của Mỹ nói.

Vị này cho biết, cuộc không kích xảy ra hôm 21-5, tại một khu vực hẻo lánh ở biên giới Pakistan-Afghanistan, phía tây nam thị trấn Ahmad Wal.

"Cuộc không kích cũng đã giết chết một chiến binh lớn tuổi khác khi hắn cùng thủ lĩnh của mình di chuyển trên một chiếc xe. Không có thường dân nào thiệt mạng hay bị thương"- nguồn tin khẳng định- "máy bay không người lái của lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tấn công chính xác".

Một quan chức cấp cao khác của chính quyền Obama nói với CNN rằng, có khả năng sẽ mất vài ngày để “xác nhận thi thể" vì vị trí xảy ra vụ không kích ở vùng xa xôi, hẻo lánh.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận có cuộc không kích trên, nhưng chưa xác nhận chỉ huy Taliban đã chết hay chưa.

“Chúng tôi vẫn đang đánh giá kết quả của vụ không kích, và sẽ cung cấp thông tin khi mọi chuyện được xác thực", thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

"Mansour là chỉ huy tối cao của Taliban. Hắn và đồng bọn chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở ở Kabul, cũng như trên khắp Afghanistan, tạo ra mối đe dọa cho dân thường, lực lượng an ninh nước này, quân nhân của chúng tôi và các đối tác liên minh", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết trong một tuyên bố hôm 21-5.

"Mansour là một trở ngại cho hòa bình và hòa giải giữa chính phủ Afghanistan và Taliban. Hắn đã cấm các nhà lãnh đạo Taliban tham gia vào các cuộc hòa đàm với chính phủ Afghanistan có thể dẫn đến sự chấm dứt cuộc xung đột", ông Cook nói thêm.

Được biết, Mansour nắm quyền chỉ huy của Taliban vào ngày 29-7- 2015, sau cái chết của chỉ huy lâu năm Mullah Mohammed Omar.