Ổ ma túy đội lốt phòng khám Đông y Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 30-10, nhà chức trách Irkutsk, thành phố lớn nhất trong khu vực Siberia của Nga đã đột kích một cơ sở y tế của người Trung Quốc và phát hiện ra đây chính là một cơ sở trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. 

Cơ quan Dịch vụ Kiểm soát Dược Liên bang cho biết, trước đó vào tháng 8-2013, họ đã đột kích phòng khám này do một người đàn ông Trung Quốc, 43 tuổi làm chủ và thu giữ nhiều loại thuốc nguồn gốc Trung Quốc cùng một số dược liệu khác đã bị cấm sử dụng trong ngành y tế. Khi cảnh sát tới hiện trường, các cửa chính của phòng khám này đã bị khóa buộc nhà chức trách phải dùng mìn để phá khóa và phát hiện một khối lượng lớn ma túy được tàng trữ tại đây. Theo phán đoán từ các điều tra viên, đây có thể là một cơ sở trung chuyển ma túy giữa Nga, Trung Quốc và một số nước khác. Cảnh sát đã bắt giữ tất cả mọi người có mặt tại phòng khám này để phục vụ cho công tác điều tra. Kiểm tra ban đầu cho thấy, các “bác sĩ” người Trung Quốc không có giấy phép hành nghề và không có hộ chiếu.