Nuôi dạy con ở Anh: Mỗi ngày 25 euro

(ANTĐ) - Theo thống kê của Liverpool Victoria, một tổ chức xã hội lớn nhất Anh công bố hôm qua 7-12, trung bình một gia đình Anh hiện nay phải bỏ ra số tiền khoảng 186.000 euro để nuôi dạy con trẻ từ khi mới sinh đến khi 21 tuổi, tương đương 8.900 euro mỗi năm, 738 euro mỗi tháng và 25 euro mỗi ngày.

Nuôi dạy con ở Anh: Mỗi ngày 25 euro

(ANTĐ) - Theo thống kê của Liverpool Victoria, một tổ chức xã hội lớn nhất Anh công bố hôm qua 7-12, trung bình một gia đình Anh hiện nay phải bỏ ra số tiền khoảng 186.000 euro để nuôi dạy con trẻ từ khi mới sinh đến khi 21 tuổi, tương đương 8.900 euro mỗi năm, 738 euro mỗi tháng và 25 euro mỗi ngày.

Đó là khoản tiền lớn nhất mà các bậc phụ huynh Anh phải chi trả trong đời sống trong khi chi phí tiêu dùng ngày càng tăng.

Đứng đầu bảng trong các mức chi tiêu mỗi năm của các gia đình là các hoạt động chăm sóc trẻ, dịch vụ giữ trẻ, các câu lạc bộ sau giờ học, tiếp theo là chi phí học hành, nhất là học sinh ở các trường tư.

Tổ chức trên cũng khuyến cáo, trong khi mức chi phí của các gia đình dành cho con trẻ tăng 33% kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành khảo sát năm 2003, mức chi tiêu này có thể còn tiếp tục tăng, đến năm 2012 sẽ đạt mức trung bình 265.000 euro mỗi năm.

Cùng với vấn đề tiền bạc, thời gian chăm sóc trẻ cũng tăng dần theo thời gian. Người phát ngôn Bộ Gia đình, Trường học và Trẻ em của Anh cho biết: “Khoản tiền mà mỗi gia đình đầu tư cho con cái chỉ là sự lựa chọn riêng nhưng với những đứa trẻ 3-4 tuổi, hiện chúng tôi dành thời gian chăm sóc 3-4 tiếng mỗi ngày và sẽ tăng lên 15 tiếng trong năm 2010”.

Hải Yến

(Theo Guardian)