Nước Nga kỷ niệm 93 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại

(ANTĐ) - Hôm qua, 7-11 tại quảng trường Đỏ ở Thủ đô Matxcơva đã diễn ra lễ diễu hành kỷ niệm 93 năm Ngày cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại.

Nước Nga kỷ niệm 93 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại

(ANTĐ) - Hôm qua, 7-11 tại quảng trường Đỏ ở Thủ đô Matxcơva đã diễn ra lễ diễu hành kỷ niệm 93 năm Ngày cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại.

Đoàn kỵ binh tham gia lễ diễu hành
Đoàn kỵ binh tham gia lễ diễu hành

Lễ diễu hành bắt đầu từ 10h sáng với sự tham gia của hơn 4.000  người, đặc biệt với sự có mặt của gần 50 cựu chiến binh. Khoảng 70 cựu binh Hồng quân Liên xô từng tham gia cuộc diễu binh năm 1941 vẫn còn sống tại Thủ đô Matxcơva. Những người tham gia lễ diễu hành mặc quân phục giống như trong lễ diễu binh năm 1941, có cả đoàn kỵ binh, xe tăng T-34, xe ZIS, GAZ-M1 và súng phòng không 33mm.

Cách đây 69 năm, ngày 7-7-1941, tại Quảng trường Đỏ đã diễn ra cuộc diễu binh lịch sử nhân kỷ niệm 24 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917), cuộc diễu binh lần đầu tiên sau khi nước Nga bước vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Sau cuộc diễu binh huyền thoại này, những chiến sĩ Hồng quân dưới sự chỉ huy của lãnh tụ Josef Stalin đã tiến thẳng ra mặt trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, các quan chức chính phủ Nga đã tới đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài những chiến sĩ vô danh. “Chúng ta kính trọng và biết ơn các anh hùng, những người đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ tổ quốc”- tân Thị trưởng Matxcơva Sergey Sohyanin xúc động nói và nhấn mạnh cuộc diễu hành ngày hôm nay thể hiện niềm tự hào của toàn dân tộc.

Nguyễn Hà

(Theo Itartass, Novosti)