Nữ Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Bà Kirsten Gillibrand, Thượng nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ, đã tuyên bố sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Bà được biết đến là người ủng hộ tích cực phong trào “MeToo” chống quấy rối tình dục.

Bà Gillibrand là người chỉ trích công khai Tổng thống Donald Trump

Bà Gillibrand, Thượng nghị sỹ của bang New York và là người chỉ trích công khai Tổng thống Donald Trump. Bà đưa ra tuyên bố tranh cử và đăng tải đoạn video với tựa đề “Brave Wins” (Lòng can đảm sẽ chiến thắng).

Trong video, bà Gillibrand nói rằng: “Lòng can đảm không khiến người ta chống lại nhau, lòng can đảm không phải là đặt tiền bạc lên trên sinh mạng, lòng can đảm cũng không cổ xúy thù hận, che giấu sự thật hay xây tường”,  đồng thời kêu gọi người dân “giành lại nền dân chủ của chúng ta”.

Năm nay 52 tuổi, bà Gillibrand là Thượng nghị sỹ bang New York kể từ năm 2009, thay thế bà Hillary Clinton khi đó được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng.

Hiện tại có hơn 10 nghị sĩ của Đảng Dân chủ đang hy vọng trở thành ứng viên của đảng trong cuộc bầu cử tổng thống.