Nữ sinh Anh gia nhập IS đã chết ở Syria?

ANTD.VN -Truyền thông địa phương ngày 12-8 đưa tin: Một trong ba nữ sinh người Anh rời London để tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria được cho là đã bị giết chết trong một cuộc không kích.

Kadiza Sultana, 17 tuổi, đã rời London tới Syria vào tháng 2- 2015 cùng với hai người bạn của cô là Shamima Begum và Amira Abase, đều khoảng 15 tuổi.

Những nữ sinh này đã bị cực đoan hóa bởi những lời tuyên truyền trực tuyến của bọn khủng bố IS.

Nữ sinh Anh gia nhập IS đã chết ở Syria? ảnh 1

Kadiza Sultana được cho là đã bị giết chết trong một cuộc không kích ở Syria

Các hình ảnh camera quay trước đó cho thấy, cả ba thiếu nữ này đã đi qua một bến xe trong thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đi về hướng đông nam của đất nước. Sau đó, họ đi đến biên giới Syria.

Phương tiện truyền thông Anh báo cáo, Sultana đã không còn ảo tưởng với cuộc sống dưới chế độ của phiến quân IS nữa, và đang có kế hoạch chạy trốn trở về Anh.

Tuy nhiên, gia đình của Sultana trước đó đã liên lạc với cô ấy qua điện thoại, cho biết, họ tin là cô đã bị giết chết trong một cuộc không kích của Nga hồi tháng 5-2016, theo ITV News.

"Chị đang có một cảm giác rất lo lắng. Chị cảm thấy sợ hãi. Em biết đấy, các biên giới hiện đã đóng cửa, vậy làm thế nào chị có thể ra khỏi đó?", đây là cuộc nói chuyện giữa Sultana nói với em gái mình mà ITV News đã ghi âm được, trước khi cô ấy được cho là bị giết chết.

Abase và Begum, hai người bạn của Sultana được cho là vẫn còn ở thành phố Raqqa, phía bắc Syria.

Giới chức Anh ước tính, ít nhất 800 công dân nước này đã đi đến Syria và Iraq để chiến đấu cho các nhóm khủng bố đang hoạt động tại hai quốc gia đó.