Nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Malaysia tuyên thệ nhậm chức

ANTD.VN -Ngày 21-5, Tiến sĩ Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail đã tuyên thệ nhậm chức Phó Thủ tướng chính phủ, khiến bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Malaysia giữ chức vụ uy tín này.

Nữ Phó Thủ tướng Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail

Cùng tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Sultan Muhammad V tại Hoàng cung Istana Negara còn có 12 bộ trưởng khác.

Danh sách 13 thành viên, được công bố lần đầu tiên vào ngày 18-5, được thành lập từ cả bốn đảng trong Liên minh Hy vọng gồm Đảng Người dân bản địa Malaysia thống nhất (PPBM), Đảng Công lý Nhân dân (PKR), Đảng Hành động Dân chủ (DAP) và Đảng Parti Amanah Negara (PAN).

Các thành viên đã tuyên thệ nhậm chức gồm Tiến sĩ Wan Azizah Wan Ismail (PKR) trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của đất nước, Penang Lim Guan Eng (DAP) làm Bộ trưởng Tài chính, Azmin Ali (PKR) làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Mohamed Sabu (PAN) làm Bộ trưởng Quốc phòng, Tan Sri Muhyiddin Yassin (PPBM) làm Bộ trưởng Nội vụ, Anthony Loke (DAP) làm Bộ trưởng Giao thông, Tiến sĩ Maszlee Malik (PPBM) làm Bộ trưởng Giáo dục, M. Kulasegaran (DAP) làm Bộ trưởng Nguồn nhân lực, Tiến sĩ Dzulkefly Ahmad (PAN) làm Bộ trưởng Y tế, Gobind Singh Deo làm Bộ trưởng Truyền thông và Đa phương tiện, Datuk Zuraida Kamaruddin (PKR) làm Bộ trưởng Nhà ở và Chính quyền địa phương, Salahuddin Ayub (PAN) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công nghiệp Nông nghiệp và Nông nghiệp và Rina Harun (PPBM) làm Bộ trưởng Phát triển Nông thôn.

Như vậy, Nội các của Thủ tướng Mahathir Mohamad đã có 13 trong tổng số dự kiến 25 thành viên.