Nữ hành khách cắn người trên tàu điện ngầm làm "cả làng" sơ tán

ANTD.VN - Một người phụ nữ 36 tuổi ở vùng Tây Nam Trung Quốc đã khiến cả chuyến tàu điện ngầm phải sơ tán sau khi cô này lao vào cắn một người đàn ông khác hôm 18-7. 

Cảnh sát và nhân viên đường sắt ở Trùng Khánh đã buộc phải can thiệp và lôi người phụ nữ này ra ngoài. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, người này đã cắn một hành khách khác “do gặp vấn đề trong mối quan hệ hôn nhân”.

Nạn nhân là một người đàn ông 56 tuổi, sau đó đã được đưa tới bệnh viện để xử lý vết cắn. Cảnh sát cho rằng nạn nhân không hề quen biết người đã tấn công mình.

Một đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải trên tờ Trùng Khánh Morning Post cho thấy người phụ nữ này, quỳ lên đùi 1 người đàn ông đang ngồi, ghì chặt lấy ông ấy và cắn vào cổ nạn nhân, còn người này đang cố gắng đẩy cô gái ra. Sau khi người đàn ông thoát khỏi tay cô, cô ngã xuống sàn và bắt đầu xé quần áo.

Một đoạn video khác từ cho thấy người phụ nữ đã có những hành động kỳ lạ và la hét trước khi cô bắt đầu tấn công nạn nhân.

Nhân viên tàu điện ngầm đã sơ tán hành khách tại ga Jinzhu và báo cảnh sát. Vụ việc hiện đang được tiến hành.