Nữ giúp việc mang thai vì bị chủ nhà cưỡng hiếp nhiều lần

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ hôm 21-2-2016 đã tiếp nhận đơn trình báo của một nữ giúp việc tố cáo chủ nhà tội hành hung và cưỡng hiếp.

Nạn nhân cho biết, cô từ bang Jharkhand tới thành phố Faridabad vào năm 2014 và làm giúp việc tại nhà của Sunil. Sau khoảng 3 tháng làm việc, cô bị Sunil cưỡng hiếp lần đầu. Kể từ đó, anh ta nhiều lần cưỡng hiếp và đánh đập cô.

Trong đơn trình báo, nạn nhân cho biết thêm rằng, cô từng mang thai một lần nhưng bị Sunil ép uống thuốc để phá thai. Hôm 21-2, Sunil một lần nữa lại giở trò đồi bại sau đó đánh đập cô.

Không thể tiếp tục chịu đựng sự hành hạ của Sunil, nạn nhân đã trốn tới Delhi và kể lại toàn bộ sự việc cho người thân, sau đó cùng họ tới trụ sở cảnh sát để trình báo.

Nạn nhân cho biết, ban đầu vì rất sợ Sunil nên cô không dám hé răng tiết lộ chuyện với bất kỳ ai. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.