Nóng cuộc chiến tin tặc Mỹ - Trung

ANTĐ - Cuộc chiến quanh vấn đề tin tặc giữa Washington và Bắc Kinh lại nóng thêm khi một báo cáo điều tra mới nhất đã cáo buộc Trung Quốc là thủ phạm chính đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Ủy ban Sở hữu trí tuệ Mỹ muốn trừng phạt những công ty Trung Quốc 
ăn cắp bí mật thương mại và công nghệ của Mỹ

Ủy ban Sở hữu Trí tuệ Mỹ, một tổ chức phi chính phủ ngày 22-5 công bố một báo cáo điều tra khẳng định, tin tặc nước ngoài đã và đang đánh cắp trên quy mô lớn các phần mềm tin học và nhiều sản phẩm khác do Mỹ phát triển, gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này hơn 300 tỷ USD hàng năm. Báo cáo hoàn thành sau 11 tháng điều tra đã chỉ đích danh tin tặc Trung Quốc là thủ phạm lớn nhất, chiếm khoảng 50% - 80% các vụ đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Báo cáo điều tra của Ủy ban Sở hữu Trí tuệ Mỹ do 2 ông Dennis Blair - cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ DNI, nguyên Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương và Jon Huntsman - cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ - ước tính thiệt hại mà tin tặc gây ra cho nền kinh tế Mỹ lên tới hơn 300 tỷ USD mỗi năm, tức là tương đương với tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang châu Á năm 2012. Theo ông Huntsman, nước Mỹ có thể có thêm được 2,1 triệu việc làm, nếu các tiêu chuẩn bảo vệ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài được tăng cường tối đa.

Từ kết quả điều tra, Uỷ ban Sở hữu Trí tuệ  kêu gọi Chính phủ Mỹ cần trừng phạt mạnh tay hơn bằng những biện pháp khắc nghiệt tương tự dành cho tội phạm khủng bố và buôn lậu ma túy. Ủy ban cho rằng cách mà Chính phủ Mỹ đáp trả tin tặc đánh cắp bí mật thương mại thông qua đàm phán cấp chính phủ và trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) như đang làm hiện nay là chưa đủ. 

Ủy ban Sở hữu Trí tuệ khuyến cáo Chính phủ Mỹ cần đáp trả thích đáng như thẩm tra việc bảo vệ sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Mỹ, giảm bớt các đầu tư từ Trung Quốc hay thay đổi luật để cho phép "tấn công tin học" nhằm vào các cơ sở tin tặc nhằm lấy lại thông tin hay làm tê liệt máy tính của các tin tặc. Ủy ban đề xuất nên kết hợp giữa trừng phạt trong hệ thống ngân hàng, cấm nhập khẩu và liệt tên vào “sổ đen” trên các thị trường tài chính. 

Những khuyến cáo của Ủy ban Sở hữu Trí tuệ Mỹ tương tự như đề xuất Luật chống tin tặc trước đó 2 tuần của Nhóm Thượng nghị sỹ Mỹ. Dự luật Ngăn chặn Tin tặc được các Thượng nghị sỹ Carl Levin, Jay Rockefeller, John McCain và Tom Coburn đồng bảo trợ yêu cầu Giám đốc DNI phải soạn thảo báo cáo hàng năm, trong đó bao gồm danh sách những quốc gia dính líu tới các hoạt động tình báo công nghiệp hoặc kinh tế trên không gian mạng nhằm vào các cá nhân hoặc công ty Mỹ. Tổng thống Mỹ đề nghị áp lệnh cấm nhập khẩu những sản phẩm sử dụng công nghệ ăn cắp của Mỹ hoặc những sản phẩm được chế tạo bởi các doanh nghiệp quốc doanh của những nước nằm trong danh sách “ưu tiên theo dõi” của DNI.

Trong khi dự luật trên đang được Quốc hội Mỹ xem xét để sớm thông qua thì việc tung ra Báo cáo điều tra của Ủy ban Sở hữu Trí tuệ càng làm nóng thêm "cuộc chiến tin tặc" Mỹ-Trung. Vấn đề này chắc chắn sẽ được Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt lên bàn trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng 6 tới.