Nỗi lo IS lập thành trì mới tại Philippines

ANTD.VN - Các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Philippines và các phần tử thánh chiến ở Marawi trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines kéo dài 1 tuần nay đã làm dấy lên lo ngại rằng Philippines sẽ trở thành thành trì mới của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại châu Á. 

Nỗi lo IS lập thành trì mới tại Philippines   ảnh 1Quân đội Philippines triển khai tại thành phố Marawi

Các chuyên gia nhận định rằng lực lượng IS đang dần thất thủ tại Iraq, Syria, chính vì vậy Đông Nam Á là một trong những khu vực mà IS đang nhắm đến để mở rộng phạm vi hoạt động và Philippines trở thành tâm điểm để thực hiện âm mưu này. 

Trong số 400 - 500 tay súng bao vây và đánh chiếm thành phố Marawi, có khoảng 40 phần tử đến từ nước ngoài, trong đó có công dân các nước Indonesia, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Yemen, Ấn Độ, Morocco…

Ngày 30-5, giới chức quân sự Philippines cho biết, 3 tay súng người Malaysia, 1 người Indonesia và có thể cả các phần tử cực đoan người Arập đã bị tiêu diệt ở phía Nam thành phố Marawi trong các cuộc giao tranh suốt 1 tuần qua.