Nội chiến Syria: Cảnh tượng hoang tàn của thành phố Homs sau giải phóng

ANTĐ -Homs, một trong những thành phố lớn nhất của Syria, nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy Syria trong ba năm, cuối cùng đã được giải phóng vào tháng 12 – 2015, sau một thỏa thuận ngừng bắn địa phương giữa Damascus và phe nổi dậy. Chiến tranh đã biến Homs thành những đống đổ nát, hoang tàn. Việc tái thiết nơi đây trở lại thời kỳ thịnh vượng như trước kia sẽ mất rất nhiều thời gian.

Hãng tin Sputnik mới đây đã đăng tải loạt ảnh về thành phố Homs sau giải phóng:

  

Các nhân viên an ninh đang kiểm tra giấy tờ tại một chốt kiểm soát ở Homs.

Nội chiến Syria: Cảnh tượng hoang tàn của thành phố Homs sau giải phóng ảnh 2Một dãy nhà bị phá hủy

Nội chiến Syria: Cảnh tượng hoang tàn của thành phố Homs sau giải phóng ảnh 3Người dân địa phương sống tạm trong những ngôi nhà đổ nát này

Nội chiến Syria: Cảnh tượng hoang tàn của thành phố Homs sau giải phóng ảnh 4Khung cảnh ảm đạm ở thành phố thịnh vượng một thời của Syria.

Nội chiến Syria: Cảnh tượng hoang tàn của thành phố Homs sau giải phóng ảnh 5Tòa nhà bị hư hại sau một vụ tấn công khủng bố ở khu al-Zahra.

Nội chiến Syria: Cảnh tượng hoang tàn của thành phố Homs sau giải phóng ảnh 6Dấu vết còn lại của cuộc chiến khốc liệt

Nội chiến Syria: Cảnh tượng hoang tàn của thành phố Homs sau giải phóng ảnh 7Mặc dù thành phố đã được giải phóng nhưng sẽ cần nhiều thời gian để tái thiết nơi này

Nội chiến Syria: Cảnh tượng hoang tàn của thành phố Homs sau giải phóng ảnh 8Nhiều cửa hàng bị phá hủy trong các cuộc giao tranh

Nội chiến Syria: Cảnh tượng hoang tàn của thành phố Homs sau giải phóng ảnh 9Người dân thành phố Homs ở Syria dần dần trở lại quê nhà để sinh sống, sau khi quân nổi dậy rút khỏi khu vực.