Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 15 người chết

ANTD.VN - 15 thợ mỏ đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ nổ khí tại một mỏ than ở thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ dốc sức cứu những thợ mỏ còn mắc kẹt trong hầm

18 người khác mắc kẹt trong mỏ vẫn còn mất tích, hãng Tân Hoa xã đưa tin. Vụ nổ xảy ra khoảng 11h30 sáng 31-10.

2 trong số 35 người đang ở dưới hầm mỏ lúc đó đã may mắn trốn thoát, theo một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội chính thức từ văn phòng thông tin báo chí của thành phố Trùng Khánh.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ, gồm lính cứu hỏa, cảnh sát và chuyên gia cứu hộ, đã có mặt tại hiện trường và dốc sức tìm kiếm thợ mỏ mất tích.

Cơ quan kiểm tra an toàn tại các mỏ than của Trùng Khánh vừa ra lệnh, các mỏ than tại thành phố này ngừng sản xuất trong thời gian diễn ra các cuộc kiểm tra an toàn.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Tai nạn hầm mỏ không phải hiếm xảy ra ở Trung Quốc. Tháng 3 vừa qua, 12 người đã thiệt mạng trong một vụ rò khí tại một hầm mỏ ở tỉnh Cát Lâm; còn trong tháng 1, 4 thợ mỏ đã được cứu sau 36 ngày mắc kẹt dưới hầm mỏ và 1 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.