Nổ lớn tại nhà máy hóa chất gây dư chấn mạnh 2,2 độ richter

ANTD.VN - Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một nhà máy hóa chất ở miền Đông Trung Quốc vào ngày 21-3 làm ít nhất 12 người bị thương và khiến cửa sổ của các tòa nhà gần đó bị vỡ vụn.

Vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở Diêm Thành, miền Đông Trung Quốc 

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h50 tại nhà máy do Công ty Tianjiayi Chemical vận hành ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, giới chức thành phố thông báo trên tài khoản Weibo chính thức.

Vào khoảng thời gian xảy ra vụ nổ, cơ quan giám sát động đất ở Trung Quốc đã ghi nhận dư chấn mạnh 2,2 độ richter ở Liên Vân Cảng, thành phố gần nơi xảy ra vụ nổ ở Diêm Thành. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Các vụ tai nạn công nghiệp xảy ra phổ biến ở Trung Quốc, nơi các quy định an toàn thường được thực thi kém.

Hồi tháng 11-2018, một chiếc xe tải chở hóa chất dễ cháy nổ đã phát nổ ở lối vào của nhà máy hóa chất ở một thành phố phía bắc Trung Quốc, giết chết ít nhất 23 người và làm 22 người khác bị thương.

Tháng 7 năm ngoái, vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, cũng làm 19 người thiệt mạng và 12 người bị thương.