Nổ khinh khí cầu, 19 du khách tử nạn

ANTĐ - Ít nhất 19 khách du lịch nước ngoài đã thiệt mạng trong vụ nổ khinh khí cầu sáng 26-2 khi đang bay trên bầu trời thành cổ Luxor của Ai Cập, cách Thủ đô Cairo 510km về phía nam. 

Một quan chức an ninh Ai Cập giấu tên cho biết, khinh khí cầu chở 21 du khách đã bốc cháy và phát nổ sau đó rơi từ độ cao 300m xuống một cánh đồng ở làng al-Dhabaa, phía tây thành cổ Luxor. Trong số những người tử nạn có các du khách người Pháp, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản. Hai người bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Đây là một trong những vụ tai nạn khinh khí cầu tồi tệ nhất tại Ai Cập khi ngành du lịch nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak. 

Du ngoạn bằng khinh khí cầu được khá đông khách du lịch lựa chọn khi tới tham quan thành cổ Luxor. Trước đó, vào năm 2009, 16 khách du lịch cũng bị thương khi khinh khí cầu bị mắc vào một đường dây điện thoại.