Những tỷ phú Mỹ kiếm bộn tiền trong đại dịch Covid-19

ANTD.VN - Tài sản của các tỷ phú Mỹ đã tăng lên 282 tỷ USD trong đại dịch Covid-19, theo ước tính của Viện Nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington D.C.

Giám đốc điều hành Amazon, tỷ phú Jeff Bezos

“Từ ngày 18-3 đến ngày 10-4-2020, hơn 22 triệu người bị mất việc làm khi tỷ lệ thất nghiệp tăng 15%. Trong 3 tuần đó, tài sản của tỷ phú Mỹ đã tăng lên 282 tỷ USD, tương đương gần 10%”, nghiên cứu cho biết.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1-1 đến 10-4-2020, 8 trong số những người giàu nhất nước Mỹ, bao gồm tỷ phú Jeff Bezos, Elon Musk, MacKenzie Bezos, Eric Yuan, Steve Ballmer, John Albert Sobrato, Joshua Harris và Rocco Commisso, đã kiếm được hơn 1 tỷ USD.

Cụ thể, tài sản của Giám đốc điều hành Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới theo Forbes, đã tăng khoảng 25 tỷ USD kể từ ngày 1-1-2020, cao hơn 1,1 tỷ USD so với toàn bộ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Honduras, viện nghiên cứu cho hay.

Đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 3 triệu người bị nhiễm trên toàn thế giới, trong đó có hơn 243.000 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Virus này đã gây ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Mỹ do các biện pháp phong tỏa và nhiều doanh nghiệp trên khắp nước này phải ngừng hoạt động.