Những thông tin mới nhất về vụ tai nạn thảm khốc tại Anh

ANTĐ - Số lượng xe liên quan trong vụ tai nạn đã tăng từ 27 xe lên 34 xe theo xác nhận của cảnh sát. Các cơ quan điều tra đang nỗ lực tìm nguyên nhân của sự cố khủng khiếp này.

Cảnh sát đã xác nhận số người tử vong tính tới thời điểm này là 7 người và số xe liên quan trong vụ này không phải là 27 chiếc mà là 34 chiếc, trong đó có 4 chiếc xe tải. Không khí chết chóc bao trùm trong khu vực và cảnh sát tin rằng còn nhiều thi thể vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát của những chiếc xe hơi bị thiêu rụi đến mức không còn nhận dạng được.

Máy bay trực thăng ghi lại cảnh hiện trường vụ tai nạn.
Những thông tin mới nhất về vụ tai nạn thảm khốc tại Anh ảnh 2

Phát biểu trên hiện trường vụ tai nạn, trợ lý giám đốc cảnh sát khu vực Avon và Somerset cho biết: “Cảnh tượng thật là kinh hoàng. Tôi có thể xác nhận đây là một vụ đâm liên hoàn của nhiều xe do gặp phải một sự cố nào đó. Rất nhiều xe tải hạng nặng cũng như các xe hạng nhẹ liên quan trong vụ tai nạn. Chúng gắn liền với nhau và bị thiêu rụi đến mức không thể nhận ra được nữa. Đáng buồn là hiện tại chúng tôi đã có thể xác nhận 7 người chết. Và chúng tôi lo sợ rằng con số vẫn không dừng lại ở đó. Giờ chúng tôi rất đồng cảm và vô cùng thương tiếc với những gia đình có người thân vừa qua đời trong sự cố này”.

Cảnh sát khu vực cung cấp thông tin sơ bộ cho báo chí

Các cơ quan cấp cứu cũng như cứu hộ vẫn đang tiếp tục cố gắng hết sức tại hiện trường để dỡ các phương tiện ra, kiểm tra xem có thương vong nào khác không và sửa chữa lại mặt đường.

Đây là một công việc cực kì phức tạp bởi quy mô của số phương tiện liên quan và số nạn nhân. Tất cả các phương tiện cần được đem ra khỏi hiện trường để giám định pháp y và điều này cần khá nhiều thời gian.

Ông Bangham khẳng định cảnh sát đã xem xét giả thuyết cho rằng cuộc trình diễn pháo hoa ở gần đó có thể khiến các lái xe phân tâm. Tuy nhiên, hiện giờ cảnh sát vẫn chưa thể khẳng định pháo hoa có thể là một nguyên nhân gây nên vụ tai nạn nhưng chắc chắn họ sẽ xem xét kĩ yếu tố này.

Ông cũng nói thêm: “Có rất nhiều yếu tố có thể được xét đến. Trời tối, thời tiết vô cùng xấu, sương mù giăng kín đường và mặt đường thì ẩm ướt”. Khi được hỏi liệu có còn những thi thể nữa nằm trong đống đổ nát chưa được dọn dẹp hay không, ông Bangham trả lời: “Tôi e rằng vẫn có. Trong một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp thế này thì điều đó hoàn toàn là có thể”.

Ông cũng ca ngợi những người anh hùng của các đội cấp cứu và cứu hộ cũng như những người dân đã giúp đỡ để kéo những người sống sót ra khỏi những phương tiện đang bốc cháy. Cường độ ngọn lửa là vô cùng khủng khiếp, nó như một quả cầu lửa lớn khiến cho đội cứu hộ rất khó tiếp cận tuy nhiên mọi người đều đang cố gắng hết sức.

Bev Davis, một người dân địa phương nghe thấy tiếng của vụ tai nạn từ nhà của bà, gần đường cao tốc: “Tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là những tiếng la hét, ngọn lửa bốc lên rất nhanh và âm thanh rất khủng khiếp”, bà tường thuật lại với BBC. “Có rất nhiều tiếng nổ mà theo chúng tôi có thể là tiếng nổ lốp, tôi còn tưởng là pháo hoa lại tiếp tục bắn mặc dù chúng tôi biết là nó đã kết thúc. Cột lửa và khói bốc lên ước tính phải đến 200 mét và mọi thứ chỉ toàn một màu đỏ”.

Hiện nay, các nhà chức trách đã yêu cầu tất cả các lái xe tránh xa khu vực tại nạn, các đường phía Nam và phía Bắc giữa ngã tư 25 và 24 đã bị đóng cửa.

Bác sĩ Colin Close, giám đốc bệnh viện Taunton’s Musgrove Park nơi rất nhiều người bị thương đang được cứu chữa nói rằng: chưa bao giờ bệnh viện phải đương đầu với một tình huống như thế này. Các chấn thương rất đa dạng, từ gãy xương chân, tay đến những ca phức tạp hơn như chấn thương nội tạng và lồng ngực.

Các nhà chức trách huy động cả trực thăng để kịp thời cấp cứu cho những nạn nhân của vụ tai nạn

Một bác sĩ phẫu thuật đã đến hiện trường trên một chiếc máy bay trực thăng từ Exeter để kịp thời cấp cứu những nạn nhân tại hiện trường. Ông Close cũng nói thêm: Mọi người đã được điều trị và không có ai ở trong tình trạng nguy kịch. Tình hình sức khỏe của một số người đã dần ổn định”.

Một phát ngôn viên từ bệnh viện Yeovil cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch khẩn cấp. Đó là một đêm rất bận rộn nhưng tất cả các nhân viên y tế đều đã hoàn thành tốt công việc của mình”. Đại diện của giáo hội của nhà thờ St Mary Magdalene tại Taunton cho biết, cả thị trấn thực sự bị sốc vì thảm họa xảy ra trên đường M5.

Lễ hội hóa trang tại North Petherton cách hiện trường vụ tai nạn 5 dặm dự định sẽ diễn ra vào tối nay đã bị hủy bỏ vì hậu quả của vụ tai nạn.