Những nước nào nằm trong danh sách cần theo dõi về tiền tệ của Mỹ?

ANTD.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 6 đối tác thương mại vào danh sách các nền kinh tế có chính sách hối đoái cần theo dõi. Ấn Độ là nước mới bị đưa vào danh sách này. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Hôm 13-4, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo 2 lần mỗi năm về chính sách ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ.

Báo cáo không chỉ rõ nước nào là nước thao túng tiền tệ, nhưng giữ nguyên 5 nước trong danh sách cần theo dõi, đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Thụy Sỹ.

Bộ này nói rằng 5 nước này và Ấn Độ có trong danh sách vì có thặng dư thương mại lớn với Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói trong một tuyên bố rằng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi và đấu tranh với chính sách hối đoái không công bằng, đồng thời khuyến khích chính sách và cải cách nhằm giải quyết vấn đề mất cân đối thương mại lớn.