Những lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia MỹNhững lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia Mỹ

Những lần Tổng thống Trump và cộng sự gây nguy cơ cho an ninh quốc gia Mỹ

ANTD.VN - Ông Bill Taylor, đặc phái viên Mỹ tại Ukraine, ngày 13-11 tiết lộ, nhân viên của ông đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Gordon Sondland, Đại sứ Mỹ tại EU và Tổng thống Donald Trump. Khi đó, Đại sứ Sondland đang ở một nhà hàng ở Kyiv. Nhưng sự cố đó chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp cho thấy, Tổng thống Trump hoặc những người xung quanh ông đã xâm phạm an ninh quốc gia.