Những kẻ khủng bố tại Jakarta bắt chước vụ ở Paris

ANTĐ - Hôm qua 14-1, hàng loạt vụ nổ và đấu súng dữ dội đã làm rung chuyển trung tâm Thủ đô Jakarta của Indonesia. Các vụ nổ đầu tiên xảy ra trước Trung tâm thương mại Sarinah trên đường Thamrin - cách không xa Dinh Tổng thống Indonesia và Đại sứ quán Mỹ - vào khoảng 10h30 ngày 14-1. 

Sau đó, cuộc đấu súng dữ dội giữa những kẻ tấn công và lực lượng cảnh sát chống khủng bố kéo dài hơn 90 phút. Khoảng 2 giờ sau, một vụ nổ khác vang lên từ một quán cà phê gần cửa hàng Starbucks, khiến 1 khách hàng bị thương. Starbucks cho biết, các cửa hàng của hãng ở Jakarta tạm thời đóng cửa để đề phòng. Trong số 7 người thiệt mạng có 2 dân thường (một là công dân Hà Lan) và 5 kẻ tấn công, ngoài ra còn có 10 người khác bị thương. 

Những kẻ khủng bố tại Jakarta bắt chước vụ ở Paris ảnh 1Lực lượng an ninh được triển khai gần hiện trường vụ nổ ở Jakarta hôm 14-1

Tướng Anton Charliyan, Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết, những kẻ tấn công có thể có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). “Chúng bắt chước vụ tấn công khủng bố tại Paris (làm 130 người thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái)”, ông Anton nói.

Tổng thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo đã lên án vụ tấn công trên, đồng thời khẳng định, nước này sẽ không chịu lùi bước trước những hành động tấn công khủng bố như vậy.

Indonesia đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nhà chức trách nước này hồi tháng trước thông báo triệt phá một âm mưu tấn công khủng bố. Khoảng 150.000 cảnh sát và binh sĩ cũng đã được triển khai trong đêm Giao thừa để bảo vệ các nhà thờ, sân bay và những địa điểm công cộng khác.

Đây là vụ tấn công khủng bố quy mô lớn đầu tiên tại Indonesia kể từ vụ đánh bom 2 khách sạn vào năm 2009 làm 7 người chết và hơn 50 người khác bị thương. Trước đó, vụ đánh bom tại một hộp đêm trên đảo nghỉ dưỡng Bali năm 2002 cũng làm 202 người thiệt mạng, hầu hết là người nước ngoài.

Không có người Việt Nam thương vong tại Indonesia

Hôm qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố ngày 14-1 tại Thủ đô Jakarta, Indonesia khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ Indonesia và gia đình các nạn nhân; tin tưởng mạnh mẽ rằng thủ phạm của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng”. 

Ông Lê Hải Bình cũng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã thiết lập đường dây nóng +62811161025 để sẵn sàng hỗ trợ công dân Việt Nam gặp nạn. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, cho đến nay không có thông tin người Việt Nam bị thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công. Theo TTXVN