Những điều ít biết về kẻ xả súng đẫm máu nhằm vào lễ hội âm nhạc tại Las Vegas

ANTD.VN - Sau vụ xả súng kinh hoàng vào lễ hội âm nhạc ở Las Vegas tối 1-10, cảnh sát Mỹ xác định Stephen Paddock (64 tuổi), người địa phương, là hung thủ. 

Đối với những người biết đến hắn, Paddock không có dấu hiệu gì cho thấy hắn bị bệnh tâm thần, có quan điểm chính trị cực đoan hoặc có dấu hiệu quan tâm không bình thường đến súng đạn. 

Những điều ít biết về kẻ xả súng đẫm máu nhằm vào lễ hội âm nhạc tại Las Vegas ảnh 1Stephen Paddock là người đam mê cờ bạc

Không có tiền sử phạm tội   

Stephen Paddock đam mê cờ bạc và từng sinh sống ở Nam California, Texas và Nevada (Mỹ). Nhưng dường như hắn có nhiều tiền, trải qua nhiều nghề khác nhau như kế toán, kiểm toán viên và quản lý căn hộ. Nơi ở cuối cùng của Stephen Paddock là tại Mesquite thuộc tiểu bang Nevada - một ốc đảo ở sa mạc cách Las Vegas 80 dặm về phía Đông Bắc.

“Stephen Paddock là một kẻ tấn công kiểu “sói đơn độc”. Joe Lombardo (Cảnh sát trưởng hạt Clark)

Tại đây, hắn dường như đang tận hưởng cuộc sống về hưu, nhưng ít nói chuyện, không có tài khoản Facebook hoặc Twitter và không có tiền sử phạm tội. Vì thế, việc Paddock trở thành kẻ giết người hàng loạt trong vụ xả súng ở Las Vegas vào tối 1-10 khiến nhiều người thân và hàng xóm bất ngờ.

“Chúng tôi hoàn toàn chết lặng. Chúng tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra”, Eric Paddock, em trai Stephen Paddock bật khóc nói. “Ông ấy luôn tỏ ra là người bình thường”, Donald Judy, hàng xóm cũ sống cạnh nhà Stephen Paddock cho biết. Theo cư dân địa phương, gần như mỗi tuần, Stephen Paddock và bạn gái Marilou Danley đều đến quán bar Peggy Sue ở Mesquite, để gọi một ít đồ uống và hát karaoke. 

Sau khi vụ xả súng xảy ra, Cảnh sát trưởng hạt Clark, Joe Lombardo cho rằng Stephen Paddock là một kẻ tấn công kiểu “sói đơn độc”. Hắn tự sát bên trong căn hộ sang trọng ở khách sạn Mandalay Bay trước khi cảnh sát ập vào. Hôm 2-10, nhà chức trách đã lục soát ngôi nhà một tầng của hắn ở Mesquite và một ngôi nhà khác ở phía Bắc Nevada, thu giữ các ổ cứng máy tính. Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho hay, Stephen Paddock đánh bạc thường xuyên. Nhưng người thân và người quen biết với Stephen Paddock nói rằng, hắn ta là một nhà đầu tư bất động sản thành công và không có dấu hiệu gặp vấn đề về tài chính. 

Những điều ít biết về kẻ xả súng đẫm máu nhằm vào lễ hội âm nhạc tại Las Vegas ảnh 2Cảnh sát và nhân viên y tế đưa các nạn nhân đi cấp cứu

FBI bác bỏ vụ xả súng có mối liên hệ với IS

Mặc dù lúc kiểm tra phòng khách sạn của Stephen Paddock, cảnh sát tìm thấy ít nhất 19 khẩu súng, bao gồm cả súng trường, nhưng khi được hỏi về động cơ xả súng của hung thủ, Cảnh sát trưởng hạt Clark, Joe Lombardo nói rằng, hiện chưa rõ vì sao Stephen Paddock lại hành động như vậy. 

Stephen Paddock lớn lên ở Arizona và là con trai của một tên cướp ngân hàng khét tiếng. Khi Stephen 7 tuổi, Benjamin Hoskins Paddock đã thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Tucson vào năm 1960. Đúng đêm Giao thừa năm 1968, Benjamin, khi đó đang thụ án 20 năm tù, đã bỏ trốn khỏi nhà tù liên bang ở Texas và có tên trong danh sách truy nã của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Benjamin sau đó bị bắt giữ tại Oregon và qua đời năm 1998. 

Trở lại vụ xả súng tối 1-10, mặc dù Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng FBI đã bác bỏ tuyên bố này. Các quan chức Mỹ cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy kẻ tấn công có mối liên hệ với bất cứ nhóm khủng bố quốc tế nào. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng cho hay, không có “mối đe dọa đáng tin cậy cụ thể nào” liên quan đến các địa điểm công cộng khác ở Mỹ.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Donald Trump và Chính phủ Mỹ có cảm thấy vụ xả súng tối 1-10 có nên được xem là cơ hội để thảo luận chính sách ngăn chặn bạo lực súng đạn hay không, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders kêu gọi sự kiên nhẫn. “Như tôi đã nói, hôm nay là ngày để những người được cứu sống suy ngẫm, tưởng niệm và tri ân. Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có dịp để cuộc thảo luận chính sách đó diễn ra nhưng không phải là lúc này”, bà Sarah Sanders nói. 

Những điều ít biết về kẻ xả súng đẫm máu nhằm vào lễ hội âm nhạc tại Las Vegas ảnh 3Hiện trường vô cùng hỗn loạn với những tiếng kêu khóc và la hét

* Khoảng 22h30 tối 1-10, Lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest được tổ chức tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ đã đi vào lịch sử khi trở thành mục tiêu tấn công đẫm máu của một tay súng 64 tuổi. 59 nạn nhân đã thiệt mạng cùng 527 người khác bị thương, hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả vụ xả súng tại hộp đêm Pulse, Orlando, bang Florida năm 2016 làm 49 người chết.

* Nhiều tiếng nổ đã vang lên trong lúc ca sĩ Jason Aldean biểu diễn. Ban đầu, nhiều người tưởng rằng đây là những tiếng pháo nổ, tuy nhiên sau khi hàng loạt người ngã xuống, các khán giả mới nhận ra đó là tiếng súng máy và cố gắng chạy thoát thân khỏi hiện trường, hầu hết không biết loạt đạn xuất phát từ đâu. Các nhân chứng cho biết tiếng súng là nhiều loạt đạn kéo dài trong khoảng từ 5 đến 15 phút.

* Hàng chục xe tuần tra của cảnh sát đổ về đường Las Vegas Strip sau khi nhà chức trách nhận được thông tin về vụ việc. Cảnh sát sau đó đã xác định được tay súng nã đạn xuống đám đông từ tầng 32 của khách sạn và sòng bạc Mandalay bên kia đường Las Vegas Strip. 

* Nghi phạm được xác định là Stephen Paddock - một tay cờ bạc giàu có được nhiều sòng bạc biết mặt. Trong phòng khách sạn của Paddock cảnh sát tìm thấy nhiều khẩu súng và thu giữ 19 khẩu của nghi phạm này. Khám nhà riêng của y ở thành phố Mesquite, bang  Nevada, cảnh sát còn phát hiện thấy hàng chục khẩu súng cùng rất nhiều đạn dược và vật liệu nổ cũng như các thiết bị điện tử tại đây. Theo lực lượng cảnh sát, thủ phạm trong vụ xả súng này đã hành động một mình, tuy nhiên họ vẫn đang tiếp tục điều tra để tìm động cơ đằng sau vụ việc. 

* Khi đội phản ứng nhanh SWAT tiếp cận căn phòng của Paddock tại khách sạn, nghi phạm đã tự sát. Nhà chức trách cho rằng đối tượng không có ý định tẩu thoát. Cảnh sát cũng đang có kế hoạch thẩm vấn bạn gái của nghi phạm. Người này được xác định đang ở Thủ đô Tokyo, tuy nhiên các quan chức Nhật Bản cho biết họ chưa có bất cứ thông tin nào về nhân vật này. Em trai của nghi phạm cho biết ông thực sự cảm thấy sốc về những gì anh mình đã làm, người này còn cho hay ông không thể nào tin nổi, không có bất cứ logic nào để giải thích cho hành động vừa qua và người thân mà ông từng biết.

* Dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào nhưng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nhà chức trách không tin giả thuyết này. Hiện phòng cấp cứu tại Las Vegas đã chật cứng người bị thương cần được chăm sóc y tế. Nhà chức trách đang kêu gọi hiến máu nhân đạo để cứu người và nhận được sự hưởng ứng từ nhiều người dân.

Khánh Dương (Tổng hợp)