Nhức nhối nô lệ tình dục ảo

ANTĐ - Khi Andrea chỉ 14 tuổi  lần đầu nghe thấy một người qua mạng internet bảo cô phải cởi bỏ quần áo. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ vì không muốn người khác nhìn thấy cơ thể mình. Cô là một trong số những nạn nhân của loại tội phạm mới: buôn bán tình dục qua mạng internet.

Andrea là nạn nhân của tội phạm buôn bán tình dục qua mạng internet 

Chào “hàng” qua internet

Khi đó, cô gái trẻ Andrea đang ở trong một ngôi nhà ở tỉnh Negros Oriental, khu vực nổi tiếng với những bãi biển đẹp và du lịch lặn biển của Philippines. Andrea cho biết, cô đã bị người chú họ lừa gạt với lời hứa hẹn tìm cho cô một công việc có mức lương cao với nghề trông trẻ ở thành phố. Andrea tưởng rằng mình sẽ có cơ hội đổi đời và thoát khỏi cảnh nghèo túng ở quê, nhưng cô không ngờ mình lại là nạn nhân của bọn tội phạm buôn bán tình dục qua mạng internet.

Sau khi được đưa tới một ngôi nhà 2 tầng ở Negros Oriental thuộc vùng Visayas, miền trung Philippines, Andrea thực sự bị sốc khi nhìn thấy ngôi nhà giống như một nhà tù. “Ngôi nhà tối om vì các cửa sổ đều bị bịt kín. Có một chiếc máy tính và một chiếc máy quay. Các cô gái trong tình trạng khỏa thân sẽ ngồi trước máy tính nói những lời gợi dục để thu hút những khách hàng nam giới phần đông là người ngoại quốc”, Andrea nói. 

Trong vòng vài tháng sau đó, Andrea và 6 cô gái trẻ khác, từ 13 đến 18 tuổi, đã bị ép làm việc cả ngày lẫn đêm để thỏa mãn nhu cầu nhục dục của các khách hàng nam giới ở khắp nơi trên thế giới. Với mức giá 56 USD một phút, các khách hàng sẽ gõ yêu cầu của họ trên máy tính rồi xem trực tiếp qua mạng internet những hành động gợi dục của gái bán dâm. Trong khi đó, các cô gái cũng bị buộc phải xem phản ứng của khách hàng qua màn hình máy tính để điều chỉnh cách phục vụ của mình. 

Sống trong cảnh tăm tối, không ít lần, Andrea nghĩ cách bỏ trốn nhưng ông chủ của cô, cũng chính là người chú họ, thường xuyên túc trực ở tầng dưới để canh chừng. “Tôi bị dọa rằng nếu tìm cách bỏ trốn, họ sẽ báo cảnh sát bắt tôi vào tù. Và tôi tin điều đó. Lúc đó tôi rất ngây thơ vì chưa bao giờ rời khỏi làng mình”, cô giải thích. Andrea cứ nghĩ rằng kiếm đủ tiền để học nốt trung học là cách duy nhất giúp gia đình cô thoát nghèo nên cô đành cắn răng chịu đựng.

Khó ngăn chặn

Tình cảnh của Andrea cũng giống như nhiều cô gái trẻ khác đang phải chịu đựng tại Philippines. Tuy nhiên, việc ngăn chặn tình trạng này không phải là dễ do các tụ điểm kinh doanh tình dục ảo có thể đặt ở bất cứ đâu, từ quán cà phê internet tới nhà riêng và văn phòng, nên cơ quan chức năng khó phát hiện. Hơn nữa, bất kỳ ai có máy tính kết nối internet và một chiếc webcam đều có thể kinh doanh dịch vụ này. 

Mặc dù chưa có thống kê chính thức, nhưng bà Ruby Ramores, cựu lãnh đạo Hội đồng liên ngành chống nạn buôn người tin rằng, hàng chục nghìn phụ nữ ở Philippines đang tham gia vào ngành công nghiệp tình dục này và hầu hết các cô gái trẻ đều bị bạn bè, gia đình, thậm chí cha mẹ họ do hoàn cảnh nghèo đói đã ép buộc hoặc dụ dỗ tham gia. Đôi khi họ chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần bằng một số hành động khêu gợi qua màn hình máy tính họ có thể kiếm được tiền mà không hiểu được những tác động tiêu cực về mặt tinh thần đối với con cái. 

Cần sự hợp tác quốc tếTrước đó, năm 2011, Philippines đã truy tố 2 đối tượng người Thụy Điển và 3 người Philippines trong vụ án đầu tiên liên quan đến tội phạm buôn bán tình dục qua mạng. Ngoài ra, Chính phủ nước này cũng phát động một chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân về loại tội phạm mới này. Cùng với đó, các biện pháp phòng chống tội phạm buôn người cũng được tăng cường, khuyến khích, vận động người dân tố giác tội phạm để chúng không còn chỗ ẩn náu. 

Như trường hợp của Andrea. Cô đã được giải cứu sau 3 tháng bị giam giữ khi một cô gái trẻ khác trốn thoát và thông báo cho nhà chức trách. Hiện Andrea, 20 tuổi đang là nhân chứng quan trọng trong vụ án chống lại những kẻ lạm dụng cô. Cũng giống như Andrea, nhiều cô gái được giải cứu lúc đầu thường tỏ ra không hợp tác với nhà chức trách vì sợ bị trả thù. Nhưng sau khi được vận động, thuyết phục họ sẵn sàng ra làm chứng chống lại những kẻ lạm dụng mình. 

Do hoạt động buôn bán tình dục qua internet thường có tính chất xuyên quốc gia và ẩn danh,  nên việc giải cứu nạn nhân chỉ là thành công bước đầu. Điều quan trọng là từ đó cơ quan chức năng có thể lần ra các tụ điểm kinh doanh tình dục ảo khác. Bởi vậy, để ngăn chặn hiệu quả tội phạm này, theo ông Andrey Sawchenko - Giám đốc quốc gia tại Phái bộ tư pháp quốc tế Philippines, cần thiết phải có sự hợp tác của các nhân viên thực thi pháp luật quốc tế. Trong vụ án mới đây, một người đàn ông ở bang Pennsylvania (Mỹ) đã bị tòa kết án 12 năm tù giam vì tội khiêu dâm trẻ em sau khi 3 bé gái Philippines tố cáo hành vi của hắn.